Vụ thu giữ gỗ nghiến tại Hà Giang: Có 758 khúc gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Như Nhân dân Điện tử đã đưa tin, vào ngày 18- 4, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã khám xét và thu giữ 1.174 khúc gỗ nghiến dạng thớt với khối lượng 8 m3 và 13 thanh gỗ nghiến xẻ, khối lượng 0,479 m3 tại cơ sở chế biến, kinh doanh đồ gỗ Hoạch Thục, tổ 5, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên do ông Vũ Mạnh Hoạch làm chủ.

Sau một thời gian đấu tranh, khai thác, ông Vũ Mạnh Hoạch, chủ cơ sở chế biến gỗ Hoạch Thục đã thừa nhận, có 758 khúc gỗ nghiến cất giữ tại kho chứa ở khu xưởng chế biến gỗ được mua từ người dân ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. Toàn bộ số gỗ này hoàn toàn được mua trôi nổi và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Với 416 khúc gỗ nghiến còn lại và 13 thanh gỗ nghiến xẻ, chủ cơ sở khẳng định là gỗ thành khí được mua tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, có hồ sơ, giấy tờ đầy đủ và đã bàn giao cho lực lượng chức năng xác minh.

Theo ông Hoàng Đình Giang, đội trưởng Đôi kiểm lâm cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm Hà Giang (đơn vị trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số gỗ nói trên) cho biết, để phát hiện, thu giữ số lượng lớn gỗ nghiến tại cơ sở chế biến, kinh doanh đồ gỗ Hoạch Thục, cán bộ của đội đã mất bẩy ngày đêm điều tra, theo dõi. Quá trình điều tra cho thấy, trước khi bị phát hiện, đêm nào cũng có khoảng chục xe máy, mỗi xe chở từ 5 đến 10 khúc gỗ nghiến đi từ khu vực các xã Trung Thành, Ngọc Minh (Vị Xuyên) ra tập kết tại xưởng sản xuất cơ sở Hoạch Thục. Điều đó hoàn toàn trùng khớp với lời khai của ông Vũ Mạnh Hoạch về nguồn gốc của 758 khúc gỗ nghiến được mua trôi nổi từ người dân xã Ngọc Minh. Hiện Chi cục Kiểm lâm Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ năm 2016 đến đầu năm 2017, tình trạng khai thác, tàng trữ, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn biến hết sức phức tạp, trọng điểm trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê thường xuyên phát hiện tình trạng chặt phá rừng, vận chuyển gỗ quý. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các giải pháp giữ rừng, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/32672902-vu-thu-giu-go-nghien-tai-ha-giang-co-758-khuc-go-khong-co-giay-to-chung-minh-nguon-goc.html