Vụ thiếu nữ lõa thể chết tại Hà Nam “Quan hệ” ngoài đường, giết người vùi cát

GiadinhNet - Lợi dụng lúc chị Hợp quay lưng, Sơn mở yên xe lấy con dao chém nhiều nhát, khiến chị Hợp tử vong ngay tại chỗ.

Vụ thiếu nữ lõa thể chết tại Hà Nam
“Quan hệ” ngoài đường, giết người vùi cát

Ngày 12/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam) về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo lời khai của Sơn, sau khi mời chị Lò Thị Hợp (SN 1992, trú tại Yên Bái, nhân viên bán hàng tại bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) về huyện Bình Lục chơi, hắn đã sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Cái chết bí ẩn

Khoảng 9 giờ ngày 7/8, trong quá trình thi công Quốc lộ 21B (thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục), các công nhân đang thi công vô cùng hoảng hốt khi phát hiện xác một nữ giới đang bị phân hủy. Lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân tử vong do bị sát hại với nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ, vai. Do tử thi đang trong thời kỳ phân hủy, biến dạng, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên đã gây không ít khó khăn cho cơ quan công an trong việc truy tìm tung tích. Để nhanh chóng phá án, Công an tỉnh Hà Nam đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân đến công an các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên…

Sau khi ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp báo tin có người thân bị mất tích với những đặc điểm tương tự. Thế nhưng, qua đối chiếu CQĐT xác định không có trường hợp nào liên quan đến nạn nhân. Khi tung tích của nạn nhân vẫn đang còn là một câu hỏi chưa có lời giải thì ngày 8/8, Công an Hà Nam nhận được tin báo quý giá từ Công an Nam Định về một nữ nhân viên ngoài 20 tuổi, đang làm việc tại ki ốt 23 (bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định), bị mất tích từ ngày 4/8. Qua xác minh, công an phát hiện thiếu nữ bị mất tích là chị Lò Thị Hợp (SN 1992, trú tại Yên Bái). Trước khi đi, chị Hợp có xin phép nghỉ làm và vay của chủ ki ốt số tiền 4,8 triệu đồng. Khi đi, chị Hợp mang theo máy nghe nhạc, điện thoại di động và một số tài sản có giá trị khác.

Tiếp tục xác minh, trinh sát được chị Lò Thị Quân (chị họ của Hợp làm cùng ki ốt) cho biết, chiều 3/8, chị Quân tình cờ nghe được nội dung em gái hẹn hò đi chơi qua điện thoại với một người đàn ông ở Hà Nam. Đối chiếu với những thông tin thu thập được, cộng với các thông số từ dấu vân tay của nạn nhân, CQĐT kết luận nạn nhân bị sát hại chính là chị Lò Thị Hợp.

Sau khi xác định được nạn nhân, CQĐT đã khẩn trương xác minh các mối quan hệ của chị Hợp trong quãng thời gian gần đây thì phát hiện nạn nhân này thường xuyên trò chuyện với Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục). Một chi tiết khiến trinh sát đặc biệt chú ý đó là nhà Sơn gần hiện trường vụ án, thời điểm trước khi vụ án xảy ra, người dân địa phương có thấy Sơn chở sau xe một phụ nữ còn khá trẻ.

Hung thủ lộ diện

Từ những căn cứ thu thập được, CQĐT nhận định Sơn có thể là hung thủ gây ra vụ án trên. Lập tức, quyết định bắt Sơn được ký nhưng thời điểm này Sơn đã không có ở nhà. Tối 9/8, mũi trinh sát chốt chặn trên Quốc lộ 21 (đoạn từ xã Trung Lương về TP Phủ Lý), phát hiện Sơn đang đi xe máy cùng một nam thanh niên. Lập tức, các trinh sát khống chế, áp giải Sơn về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam. Khám xét nơi ở của Sơn, Công an đã thu giữ 1 dây chuyền vàng, máy nghe nhạc, điện thoại Samsung... là tài sản của chị Hợp mà hắn đã cướp.

Đối tượng Sơn tại CQĐT.

Sơn khai nhận, đầu tháng 7/2012, trong một lần đi nghỉ mát tại biển Thịnh Long, hắn tình cờ quen và trao đổi số điện thoại với chị Hợp. Sau đó, hắn nhiều lần trò chuyện qua điện thoại với chị Hợp và đã mời thiếu nữ này về Hà Nam chơi. Tối 3/8, chị Hợp điện thoại hẹn về Hà Nam và nói Sơn chuẩn bị đón. Khoảng 8 giờ ngày 4/8, Sơn đi xe máy đón chị Hợp tại khu vực cầu Họ (xã Trung Lương), hắn đưa cô gái này đi uống nước rồi chở đến nhà nghỉ An Sinh (xã Trung Lương). Tại đây, Sơn và chị Hợp đã “quan hệ” với nhau hai lần. Khi đó, hắn thấy trên cổ chị Hợp đeo một dây chuyền vàng nên nảy lòng tham, tìm thời cơ sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Sơn đưa chị Hợp đi ăn tối rồi chở nạn nhân ra khu vực đường QL21B (thôn Câu Thượng, xã An Nội) thì dừng xe lại, ngồi xuống ven đường để “tâm sự”. Lợi dụng lúc chị Hợp quay lưng, Sơn mở yên xe lấy con dao chém nhiều nhát, khiến chị Hợp tử vong ngay tại chỗ. Trong khi lục lấy tài sản của chị Hợp, Sơn thấy có xe máy đang đi tới, sợ bị phát hiện hắn vội bỏ chạy về phía làng Gòi Hạ (xã An Nội). Khoảng 10 phút sau, Sơn quay lại tháo sợi dây chuyền chị Hợp đang đeo ở cổ, lấy điện thoại rồi lôi xác nạn nhân vùi vào đống cát gần đấy. Tiếp đó, Sơn quay lại nhà nghỉ An Sinh lấy toàn bộ tài sản của chị Hợp mang đi cất giấu. Khi bị bắt, Sơn nói không ngờ rằng Công an có thể tìm và bắt giữ hắn nhanh đến như vậy.

N.Khánh-M.Bình

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2012081310361575p0c1005/quan-he-ngoai-duong-giet-nguoi-vui-cat.htm