Vụ tàu đâm ô tô: Xác định danh tính 7 nạn nhân

Cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được danh tính 7 người thương vong sau vụ tàu hỏa đâm ô tô sáng nay (24/10).

Bệnh nhận Tùng đang được các bác sĩ Bệnh viện Nông nghiệp cứu chữa.

Trước đó, khoảng 5h20 sáng nay (24/10), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km15 + 380 (đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội). Ô tô CRV 7 chỗ BKS 30A - 60225 khi đi qua đường ngang bị tàu hỏa SE2 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội đâm văng khiến 5 người tử vong, 2 người cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Tiến Văn, Trưởng khoa Chấn Thương (Bệnh viện Nông Nghiệp) cho biết, khoảng gần 6h sáng nay (24/10), Khoa cấp cứu tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa được đưa đến cấp cứu gồm: Nguyễn Thu Hiền, Đặng Duy Tùng và Nguyễn Xuân Quý (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Trong đó, chị Hiền đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Anh Tùng bị chấn thương sọ não, dập não 2 bên bán cầu, gãy nát hở cánh chậu trái, toác thành bụng chậu, sốc nặng nên các bác sĩ đã cấp cứu, truyền nhiều đơn vị máu.

“Bệnh nhân Tùng bị thương rất nặng nhưng nếu chuyển lên tuyến trên sẽ khó qua khỏi nên người nhà đề nghị được ở lại cấp cứu. Hiện chúng tôi đã xử lý các chấn thương phần mềm và vẫn phải tiếp tục theo dõi”, bác sĩ Văn thông tin.

Riêng bệnh nhân Quý bị thương nặng và được chuyển viện lên Việt Đức cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Thông tin từ cơ quan công an huyện Thường Tín, bước đầu đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn:

Theo đó, 2 người bị thương gồm: Nguyễn Xuân Quý (SN 1984, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) và Đặng Duy Tùng (SN 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội).

5 người đã tử vong gồm: Nguyễn Duy Minh, (SN 1985, ở Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Bùi Văn Cẩn (SN 1991, ở Gia Thịnh, Gia Viễn); Nguyễn Thị Hiền, (Chưa rõ năm sinh, chỗ ở); Nguyễn Hoàng Dung (SN 1987) và Nguyễn Thị Mai (SN 1997) là hai chị em ruột ở cùng ở địa chỉ ngõ 12/21 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang kể cả lối đi dân sinh.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn; chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đặc biệt là hành vi phá hoại các công trình bảo vệ an toàn đường sắt để mở đường ngang trái phép qua đường sắt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-tau-dam-o-to-xac-dinh-danh-tinh-7-nan-nhan-717802.html