Vụ tai nạn trên đường cao tốc Trung Lương (Long An): Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án

Ngày hôm qua 17/3, ông Trần Quang Tiến, cán bộ cơ quan điều tra công an tỉnh Long An, cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án gây tai nạn trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, về vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ sai qui định. Đây là vụ chết người đầu tiên xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM -Trung Lương.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 5 giờ sáng ngày 15/3/2010, xe ô tô mang BKS 94L-6996 do tài xế Lê Hoài Hận (SN 1981), ngụ Thới Bình B, xã Thới Thuận (Thốt Nốt -Cần Thơ) điều khiển chạy từ hướng T.PHCM về miền tây. Khi đến đoạn km 32+500 thuộc xã Bình Thạnh Thủ Thừa (Long An) trên tuyến đường cao tốc TP.HCM -Trung Lương, đã đâm vào phía sau ô tô tải mang BKS 66S-5743 do tài xế Phan Thanh Sơn (SN 1976), ngụ ấp Thới Bình A, xã Thới Thuận (Thốt Nốt -Cần Thơ) đi cùng chiều. Tai nạn làm anh Ngô Văn Toàn (SN 1986), ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) là phụ xe 94L- 6996 thiệt mạng tại chỗ. Nguyên nhân được xác định, xe mang BKS 94L-6996 chạy tốc độ cao, vượt không đúng qui định. Thanh Bình

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=3400&lang=vn&zone=2&zoneparent=0