Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Khách đi xe ôm mìn tự sát vì chán nản

Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần và cô đơn nên Thành đã tự sát, kéo theo sinh mạng của người lái xe taxi.

Quảng Ninh: Nổ ô tô, 2 người chết thảm

GiadinhNet - Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám hiện hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa 3/10, tại phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra vụ nổ ô tô nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Cẩm Phả khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Vụ nổ ô tô khiến 2 người chết thảm. Ảnh: H. Tâm

Căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu đã xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong là anh Đặng Văn Trung (SN 1987) lái xe taxi hãng Hoàng Minh, BKS14N - 7282, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả. Người thứ hai là Lê Thành (SN 1966), trú tại tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch (cùng TP. Cẩm Phả).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, khi khám nghiệm tử thi Lê Thành, cơ quan điều tra phát hiện trong lòng bàn tay trái có 2 đoạn dây điện (1 màu vàng, 1 màu đỏ) được đấu nối với nhau; đồng thời, phát hiện trong người Thành có một lá thư gửi người có tên là Dung.

Khi kiểm tra tại chỗ ở của Thành, cơ quan Công an phát hiện 2 bình ắc quy nhãn hiệu YUEDA và 8 đoạn dây 1 lõi bọc nhựa loại dây kíp mìn (4 đoạn màu vàng, 4 đoạn màu đỏ). Đây là đoạn dây cùng loại với 2 đoạn dây thu được trong lòng bàn tay của Thành.

Hiện trường vụ nổ ô tô. Ảnh: H. Tâm

Từ những kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định, do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần và cô đơn nên Thành đã tự sát.

Được biết, Lê Thành là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chịu án phạt 8 năm tù giam. Do bị bệnh nặng, cho nên ngày 8/3/2012, Thành được tạm đình chỉ thi hành án 12 tháng. Sau đó, Thành tiếp tục được tạm đình chỉ đến ngày1/9/2016. Hết thời hạn tạm đình chỉ, Thành đã vắng mặt tại địa phương.

Lực lượng PCCC dập tắt đám cháy tại hiện trường. Ảnh: Tuấn Hương

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước khi xảy ra vụ nổ ô tô, vào lúc 12 giờ 20 phút (3/10), tổng đài hãng taxi Hoàng Minh nhận được điện thoại của hành khách báo đón tại đường Lê Thanh Nghị, tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả). Khoảng 5 phút sau, lái xe Đặng Văn Trung báo đã đón khách và sau đó khoảng 8 phút, chiếc taxi bất ngờ phát nổ.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-no-taxi-o-quang-ninh-khach-di-xe-om-min-tu-sat-vi-chan-nan-20161004083736833.htm