Vụ nổ ô tô 2 người chết: Phát hiện thư tuyệt mệnh của khách đi taxi

Khám xét nhà của hành khách đi taxi, cơ quan chức năng phát hiện một số dây mìn và một bức thư tuyệt mệnh...

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ nổ mìn xảy ra tại nội thị TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 12h30 ngày 3.10 đã khiến chiếc xe taxi bị phá hủy hoàn toàn, tài xế Đặng Văn Trung - SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả - cùng khách đi xe được xác định tên là Thành (khoảng 50 tuổi) chết tại chỗ.

Ngoài ra, một xe ô tô khác mang BKS 14D-003.81 do anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả) điều khiển đi gần xe taxi phát nổ bị bắt lửa gây cháy. Rất may lái xe thoát ra ngoài an toàn. Cửa kính của một số nhà dân gần vụ nổ bị vỡ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ taxi kinh hoàng làm 2 người thiệt mạng.

Qua khám nghiệm hiện trường cùng nhiều thông tin nghiệp vụ, nghi vấn đây là vụ tự tử. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại nhà của Thành, tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một số dây mìn và một bức thư tuyệt mệnh.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 12h20 ngày 3.10, tổng đài hãng taxi Hoàng Minh nhận được điện thoại của hành khách Thành báo đón tại đường Lê Thanh Nghị (tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả). Sau khi báo đón khách được 8 phút thì xe taxi của anh Trung phát nổ kinh hoàng.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/vu-no-o-to-2-nguoi-chet-phat-hien-thu-tuyet-menh-cua-khach-di-taxi-c4a453838.html