Vụ nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Vạn Hạnh: Bác sĩ đã từng làm chết người

Liên quan đến vụ nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Vạn Hạnh, vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này cũng từng làm chết người vào năm 2017.

Liên quan đến thông tin bệnh nhân N.T.H. (26 tuổi, quê Quảng Nam) đi phẫu thuật thẩm mỹ, hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng 4.8, đặt túi độn ngực tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Sau đó, bệnh nhân này bị hôn mê sâu, gia đình đã xin đưa chị N.T.H về nhà vì tình trạng bệnh nhân quá nặng, không còn khả năng cứu chữa.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, phẫu thuật viên cho ca bệnh trên là TS. Bác sĩ Lê Tấn Hùng, người này có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, đăng ký hành nghề tại bệnh viện.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên sau ca phẫu thuật thẩm mỹ của bác sĩ Lê Tấn Hùng tại Bệnh viện Vạn Hạnh gặp phải sự cố nghiêm trọng.

Bác sĩ Lê Tấn Hùng.

Theo đó, vào tháng 4/2017, chị S.B.T (22 tuổi, quê quán Cà Mau, tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh) đến Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để phẫu thuật đặt túi nâng ngực. Tại đây, cũng chính bác sĩ Lê Tấn Hùng là người thực hiện ca phẫu thuật.

Khoảng 10 ngày sau khi làm đẹp, ngực bệnh nhân bị chảy dịch, có biểu hiện sốc nhiễm trùng nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn để cấp cứu. Thấy tình trạng nguy kịch, Bệnh viện này đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhân Dân 115.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mang thai khoảng 16 – 17 tuần, bị suy hô hấp, tụt huyết áp, phải thở máy, lọc máu. Dù được bác sĩ tích cực cứu chữa, người bệnh vẫn bị suy đa phủ tạng, không hồi phục.

Đến ngày 4/5/2017, bệnh nhân S.B.T rơi vào hôn mê sâu, sau đó tử vong.

Trước đó, Báo Công Thương đã thông tin, khoảng 13 giờ, ngày 9/1/2024, chị N.T.H. (26 tuổi, quê Quảng Nam) đi phẫu thuật phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (địa chỉ tại số 781/B1-B3-B5, hẻm 781 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, nơi xảy ra vụ cô gái bị hôn mê sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người bạn cùng phòng nhận được tin báo bệnh nhân xuất huyết não, chuyển từ Bệnh viện Vạn Hạnh sang Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng mê sâu, thang đánh giá tri giác (Glasgow) còn 3 điểm, phải bóp bóng qua nội khí quản, đồng tử 2 bên giãn 5mm, mất phản xạ ánh sáng, vùng má sưng vừa.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chẩn đoán có máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết não, phù não lan tỏa trên nền phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực và hàm mặt. Sau đó, bệnh nhân được thở máy, dùng thuốc vận mạch, thuốc xử trí tình trạng tổn thương lan rộng nhưng không có dấu hiệu cải thiện.

Đến tối ngày 10/1/2024, gia đình đã xin đưa chị N.T.H. rời Bệnh viện Chợ Rẫy về nhà, vì tình trạng bệnh nhân quá nặng, không còn khả năng cứu chữa.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Y tế quận 10 tiến hành xác minh thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Theo đó, người bệnh được chẩn đoán bị hôn mê xuất huyết não, hậu phẫu giờ thứ 2 sau khi tiến hành hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng 4.8, đặt túi độn ngực. Các kỹ thuật trên đều thuộc danh mục kỹ thuật đã được Bộ Y tế duyệt cho Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh thực hiện.

Liên quan đến sự việc trên, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, UBND TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thông tin và cập nhật báo cáo về sự việc này.

Báo Công Thương sẽ tiếp tục cập nhật.

Tiến Phòng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-nguy-kich-sau-phau-thuat-tham-my-tai-benh-vien-van-hanh-bac-si-da-tung-lam-chet-nguoi-297775.html