Bệnh mùa hè gia tăng tại vùng cao Lai Châu

Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của người dân vùng cao Lai Châu. Đặc biệt, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đã làm gia tăng nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Đầu giờ sáng, bệnh nhi Vàng A Hải ở bản Sam Sẩu, xã Phúc Than, huyện Than Uyên được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (Lai Châu) cấp cứu trong tình trạng ho nhiều, khó thở. Sau khi thăm khám, Hải được các bác sĩ chẩn đoán viêm phổi cấp nên phải nhập viện điều trị.

Anh Vàng A Dũng - bố của bệnh nhi Vàng A Hải cho biết: ngoài con anh, trong bản cũng có nhiều người bị ốm phải đi trạm y tế xã, hoặc lên bệnh viện huyện để khám, điều trị. Những người ốm chủ yếu là trẻ nhỏ và người già; mắc các triệu chứng như ho, chảy nước mũi, khó thở và sốt.

Thời tiết giao mùa đã khiến nhiều người dân Lai Châu mắc các chứng bệnh phải đến bệnh viện khám, điều trị

"Cháu nhà tôi do thời tiết thay đổi liên tục nên con bị viêm phổi và ho, khó thở. Gia đình đã đưa cháu lên viện để các bác sĩ thăm khám, rồi nhập viện điều trị. Sau này gia đình sẽ quan tâm hơn tới cháu để phòng bệnh, tránh phải nhập viện nữa", anh Vàng A Dũng nói.

Tại Phòng khám Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (Lai Châu), những ngày gần đây lượng bệnh nhân đến thăm khám cũng tăng cao. Các bác sĩ ở đây cho biết, giai đoạn trước trung bình mỗi ngày chỉ có dưới 100 lượt người tới thăm khám và tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú chiếm khoảng 10%. Thế nhưng, những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp đón khoảng 300 lượt bệnh nhân, trong đó số người nhập viện mới trên 60 trường hợp.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cho biết: số lượng bệnh nhân tăng cao đã gây quá tải cho việc khám và điều trị tại Trung tâm.

Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày tại huyện vùng cao Than Uyên có khoảng 300 lượt người tới thăm khám, chủ yếu là người già và trẻ em

"Khi bệnh nhân đến Trung tâm Y tế khám thì tất cả các đội ngũ bác sĩ ở phòng khám đều được huy động tối đa để đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Ngoài việc khám kê đơn, các y tá, bác sĩ còn tư vấn cho bệnh nhân và người nhà về cách phòng tránh bệnh, làm sao để người dân hiểu được và có kiến thức phòng bệnh tốt nhất", bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm y tế huyện Than Uyên đã khám và điều trị cho trên 45.000 lượt người, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, đã điều trị nội trú cho gần 4.000 lượt người, với công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 96%. Ngoài ra, Trung tâm đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 trẻ em dưới 6 tuổi và trên 30.000 lượt bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ Vũ Văn Quang, Giám đốc Trung tâm cho biết: Thời tiết nắng nóng và chênh lệnh nhiệt độ trong ngày lớn là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh mùa hè sinh sôi, phát triển. Phía Trung tâm đã chủ động tích trữ đầy đủ các loại vắc xin, vật tư phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh các bệnh mùa hè thường gặp một cách hiệu quả.

Nhân viên Y tế ở Trung tâm Y tế huyện Than Uyên hướng dẫn người bệnh vào khám bệnh

"Trong giai đoạn giao mùa như hiện nay rất dễ xuất hiện các bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh dịch lây qua đường hô hấp như là cúm, covid, sởi và một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch trong thời điểm giao mùa này, Trung tâm đang tập trung vào các biện pháp về truyền thông, rồi tăng cường hệ thống giám sát. Từ đó phát hiện sớm nhất các ổ dịch nếu có, để có biện pháp xử lý sớm nhất ngày từ ca bệnh đầu tiên", bác sĩ Vũ Văn Quang cho biết.

Bác sĩ Quang cũng cho biết, ngoài nỗ lực của lực lượng y tế và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, người dân cũng cần tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Khi phát hiện mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp; không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/benh-mua-he-gia-tang-tai-vung-cao-lai-chau-post1091311.vov