Vụ kiện hoa hậu Phương Nga: Nhân chứng quan trọng vắng mặt

Khai tại tòa, Phương Nga cho rằng giữa mình và ông Mỹ có bản hợp đồng tình cảm. Nhưng ông Mỹ lại nói chỉ có quan hệ làm ăn và khẳng định Nga lừa đảo.

Chiều 26/6, phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, ngụ TP.Hà Nội) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, ngụ TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần xét hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ, cũng như nguồn gốc khoản tiền 16,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên tòa sáng cùng ngày, một trong hai nhân chứng quan trọng của vụ án là Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của Dung) cho rằng, trước khi Dung và Phương Nga được mời lên cơ quan điều tra làm việc, họ có đi gặp một người tên là Mai Phương.

Ông không nhớ việc bà Mai Phương có hướng dẫn Nga và Dung khai hay không, chỉ nhớ là trên đường về, có thấy Nga và Dung cầm theo tờ giấy A4, còn nội dung thế nào thì ông không nhớ.

Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa trong phiên tòa chiều nay

Ông Mỹ cho rằng, quá trình giao nhận tiền giữa ông và Phương Nga diễn ra nhiều lần, tại nhiều địa điểm khác nhau nên không thể nhớ hết. Khi nhận tiền, Phương Nga đều ghi giấy biên nhận bằng tay, những giấy tờ này ông Mỹ đang giữ.

Trước đó, trong phiên tòa buổi sáng cùng ngày, ông Mỹ khẳng định có đầy đủ chứng cứ chứng minh Phương Nga lừa đảo. Việc ông làm đơn tố cáo Phương Nga không phải vì muốn đẩy Phương Nga vào con đường tù tội, mà chỉ vì muốn lấy lại tiền.

Ông Mỹ cho biết, ông và Phương Nga là bạn bè rất thân thiết. Vì thân thiết nên hay gặp gỡ, ăn uống, tâm sự cùng nhau và cả giúp đỡ nhau về mặt tài chính những lúc Phương Nga gặp khó khăn. Thậm chí, ông Mỹ còn không tiếc gì với Phương Nga, ngay cả khi Phương Nga cần vài trăm triệu hay cả tỷ đồng. Ngược lại, ông cũng hay nhờ Phương Nga mua đồ cho mình.

Trả lời câu hỏi của luật sư Phạm Công Hùng – luật sư bào chữa cho bị cáo Nga, ông Mỹ cho rằng, mình đã chuyển cho Phương Nga tổng số tiền 16,5 tỷ đồng. Ngoài hai thỏa thuận có trong hồ sơ vụ án, ông chưa thấy bất cứ thỏa thuận nào khác.

Trong khi đó, khai tại tòa, Phương Nga cho rằng khoản tiền 16,5 tỷ đồng là khoản tiền ông Mỹ cho cô để kinh doanh mỹ phẩm. Cô khẳng định mình không phạm tội Lừa đảo.

Phương Nga cũng xác định giữa cô và ông Mỹ có tình cảm và có tồn tại một hợp đồng tình cảm. Nội dung những hợp đồng này được gửi từ gmail của ông Mỹ. Nhưng vì ông Mỹ sử dụng nhiều tài khoản gmail nên Nga không biết hợp đồng tình cảm tồn tại trong tài khoản nào.

Gần cuối giờ làm việc buổi chiều, HĐXX tuyên bố giải lao. Sau khi trở lại làm việc, HĐXX cho biết đã triệu tập bà Mai Phương (một trong 2 nhân chứng quan trọng và là người đàn bà “bí ẩn” mà hai bị cáo và nhân chứng Nghĩa nhắc đến nhiều lần trong vụ án) nhưng bà Phương chưa có mặt.

HĐXX tuyên bố tạm nghỉ, phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng ngày mai (27/6).

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-kien-hoa-hau-phuong-nga-nhan-chung-quan-trong-vang-mat-a330465.html