Vụ “hôi nhãn” tại Quảng Bình: Nhãn trên xe có tổng giá trị 280 triệu đồng

Ngày 12.2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình cho biết, lô hàng nhãn của Cty CP Bích Thị được thông quan vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 21.1.2014, có mã số thuế 0900690980, trọng lượng 22.000kg; tổng trị giá 13.200USD; là hàng quá cảnh không thuộc đối tượng chịu thuế. Như vậy, tính theo tỉ giá USD tại thời điểm bị nạn là 21.000VND/1USD thì tổng giá trị lô nhãn là 280 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, CA huyện Minh Hóa cho biết đã nhận được đơn của Cty CP Bích Thị đề nghị làm rõ sự việc. Trong khi đó, theo đơn trình bày do ông Trịnh Duy Hưng - Phó GĐ Cty CP Bích Thị - ký gửi CA huyện Minh Hóa thì khai báo “trong 22 tấn quả nhãn tươi đóng thùng (khoảng 2.000 thùng nhãn) được nhập từ Thái Lan, trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng”. CA địa phương cho hay, vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ.

Sáng 12.2, PV Báo Lao Động đã làm việc với Cty Bảo Việt Quảng Bình. Theo đó, Bảo Việt Quảng Bình đã nhận được công văn của Cty Bảo Việt Lạng Sơn “đề nghị giám định thiệt hại, giám sát sửa chữa, tư vấn chủ xe bồi thường người thứ ba thu thập hồ sơ, thu hồi vật tư thay thế (nếu có)”. Theo công văn, xe ôtô BKS 89C-016.53 tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự tại Bảo Việt Lạng Sơn”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-hoi-nhan-tai-quang-binh-nhan-tren-xe-co-tong-gia-tri-280-trieu-dong-179997.bld