Vụ hàng chục hộ dân có nhà, đất bị thu hồi mòn mỏi chờ đối thoại: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm hiện thế nào?

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa, quận Gò Vấp dài gần 2,5km, rộng 32m, quy mô 6 làn xe. Đây là công trình trọng điểm; tuy nhiên, dự án đang gặp phải phản ánh của nhiều hộ dân liên quan đến quy hoạch, bồi thường, tái định cư.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm có chiều dài toàn tuyến gần 2,5km, rộng 32m, quy mô 6 làn xe; thuộc danh mục công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm bắt đầu từ quận Bình Thạnh, được khởi công từ đầu tháng 8.2023

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm kéo dài đến Công viên Văn hóa, quận Gò Vấp. Dự kiến, cuối năm 2025 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; đơn vị thi công là Công ty TNHH Một thành viên xây dựng 99.

Tổng mức đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm khoảng 2.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 1.500 tỷ đồng

Dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm có 426 hộ dân bị ảnh hưởng; Trong đó 367 trường hợp giải tỏa một phần, 56 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 3 lô cốt

Dự án hiện bị "thắt cổ chai" tại đoạn qua khu phố 2, Phường 5, quận Gò Vấp do hàng chục hộ dân chưa đồng thuận với quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Những hộ dân tại đây cho rằng, UBND quận Gò Vấp điều chỉnh thiết kế dự án, vi phạm quy hoạch đã được phê duyệt, việc thu hồi toàn bộ nhà, đất tại khu vực này chưa hợp lý...

Đoạn đường Dương Quảng Hàm - đường số 2 vẫn chưa giải phóng mặt bằng

Rào chắn dựng lên phục vụ thi công mở rộng đường Dương Quảng Hàm, đoạn qua khu phố 2, Phường 5, quận Gò Vấp

Những hộ dân (bên phải) thi công xây dựng sau khi đã bàn giao mặt bằng bị thu hồi phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm

Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực khu phố 2, Phường 5, quận Gò Vấp (bên phải đường Dương Quảng Hàm) cơ bản hoàn thành; tuy nhiên phía bên trái đường đang bị người dân phản đối. Hầu hết các hộ dân (bên trái) khẳng định ủng hộ chủ trương, đường lối, chính sách của thành phố, nhưng họ mong mọi việc phải minh bạch, đúng quy định pháp luật

Vị trí cống thoát nước tại khu phố 2, Phường 5, quận Gò Vấp mà người dân nơi đây khẳng định là "mốc" để thực hiện ranh giới khi quy hoạch, mở rộng đường Dương Quảng Hàm

Nhiều hộ dân có nhà, đất bị thu hồi cho rằng, có hay không việc "nắn" quy hoạch để đường Dương Quảng Hàm khi nâng cấp, mở rộng sẽ bao quanh mặt sau khu biệt thự cao cấp?

Liên quan đến những kiến nghị, bức xúc của tập thể 25 hộ dân Phường 5, quận Gò Vấp có nhà, đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm, Ban Nội chính Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp đề nghị xem xét, giải quyết

Ngày 15.12.2023, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh cũng có buổi làm việc với người dân ngụ Phường 5, quận Gò Vấp theo nội dung đơn kiến nghị liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm

Người dân nhiều lần đăng ký tiếp xúc, đối thoại; Ban Nội chính Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng có phiếu chuyển gửi Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp với nội dung trên; nhưng đến nay, tập thể 25 hộ dân Phường 5, quận Gò Vấp, có nhà, đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm vẫn chưa được gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo quận Gò Vấp để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Cử tri và dư luận "băn khoăn", việc người dân mong mỏi được tiếp xúc với chính quyền địa phương để đối thoại, giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyền lợi chính đáng của mình sao lại khó đến vậy?

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Trung Kiên - Thạc Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/vu-hang-chuc-ho-dan-co-nha-dat-bi-thu-hoi-mon-moi-cho-doi-thoai-du-an-nang-cap-mo-rong-duong-duong-quang-ham-hien-the-nao--i363995/