Vụ đường ống Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại: Nga bất ngờ 'gọi tên' Mỹ, nhắc tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 6/5, trong cuộc phỏng vấn với kênh ATV của Bosnia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, các vấn đề kinh tế hiện chồng chất ở châu Âu do Mỹ đang sử dụng nơi đây để hỗ trợ Ukraine và chống lại Moscow. Điều này hoàn toàn sai trái.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị phá hoại vào tháng 9/2022. (Nguồn: The Times)

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, sự thịnh vượng của tổ hợp công nghiệp châu Âu chủ yếu dựa vào nguồn năng lượng, khí đốt vận chuyển qua đường ống dẫn khí của Moscow.

Ông nhấn mạnh: "Các đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) đã bị nổ tung. Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng, việc này được thực hiện với sự hỗ trợ của ít nhất là người Mỹ. Việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc né tránh cung cấp bất kỳ thông tin nào về cuộc điều tra về đường ống là sự xác nhận không mong muốn cho điều này".

Trước đó, ngày 3/5, khi phỏng vấn cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary Balazs Orban, nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho hay, Washington đứng sau vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc khi phá hủy nguồn cung năng lượng cho Đức.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị phá hoại vào tháng 9/2022. Các vụ nổ xảy ra bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển, làm rò rỉ một lượng lớn khí metan.

Vụ nổ đã làm dấy lên tranh cãi sâu sắc giữa Nga và phương Tây khi hai bên đều cáo buộc nhau đứng sau vụ việc.

Từ thời điểm đó tới nay, cuộc điều tra độc lập của các quốc gia Đan Mạch, Thụy Điển, Đức và Nga đều chưa tìm ra thủ phạm.

(theo TASS)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-bi-pha-hoai-nga-bat-ngo-goi-ten-my-nhac-toi-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-270423.html