Vũ Đức Sao Biển 'trả nợ' quê nhà

Nhạc sĩ - nhà báo Vũ Đức Sao Biển vừa hoàn thành cuốn Sim & Âm vang cố quận (ảnh) - biên khảo về cố thi sĩ Bùi Giáng, do NXB Trẻ ấn hành, in hơn 10.000 bản.

Tác giả cho biết ông sẽ dành toàn bộ nhuận bút để mua sách tặng học sinh huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - quê hương của “trung niên thi sĩ” Bùi Giáng, cũng là bổn quán của tác giả “Thu, hát cho người”.

Đáp lại ân tình của nhạc sĩ - nhà báo Vũ Đức Sao Biển, vào tối 2-4, tại huyện Duy Xuyên, UBND huyện nhà sẽ tổ chức chương trình nhạc “Bài thơ quê lụa”, trình diễn những bài tình ca của chính ông như: “Thu, hát cho người”, “Bài thơ quê lụa”, “Chào Apsara”, “Đường về”, “Rượu Hồng đào”, “Khúc tình ca bên cầu Giao Thủy”, “Phố giáng hương”, “Bài thơ hoa cúc”... Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm hành trình âm nhạc của Vũ Đức Sao Biển.

Chương trình có sự tham gia trình diễn của nhiều ca sĩ đến từ TP HCM và Đà Nẵng. Tiền bán vé còn lại sau khi trừ các chi phí sẽ được dành tặng bà con nghèo ở địa phương.

A.Q

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/vu-duc-sao-bien-tra-no-que-nha-20170318211715111.htm