Vụ 'công an gạt tay trúng má phóng viên': Ai đúng, ai sai, sai như thế nào?

Để hiểu rõ hơn và phân tích chính xác về vụ việc "công an gạt tay trúng má phóng viên", Vntinnhanh đã phỏng vấn LS Hoàng Văn Thạch (thuộc Đoàn luật sư Hà Nội) và ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia nghiên cứu độc lập chính sách công về vụ việc đã xảy ra.

Hành vi "gạt tay trúng má" phóng viên của cán bộ CSHS. (Ảnh: Minh Chiến/Thanh niên)

Luật sư Hoàng Văn Thạch: Có thể xử phạt CSHS về hành vi xâm hại sức khỏe người khác

Trong buổi trao đổi với Vntinnhanh, luật sư Hoàng Văn Thạch nói video ghi lại cảnh xô xát giữa phóng viên Quang Thế và cán bộ cảnh sát hình sự huyện Đông Anh cho thấy cán bộ CSHS có hành vi truy đuổi, tấn công phóng viên.

"Trong tác nghiệp của lực lượng Công an thì họ có quyền tấn công tội phạm (mức độ tấn công tùy từng trường hợp) để ngăn chặn tội phạm, gây thiệt hại cho tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác; được tự vệ khi bị đối tượng tấn công lại. Ngoài ra thì thì đối với các vi phạm khác lực lượng Công an chỉ có quyền khống chế người vi phạm", luật sư Hoàng Văn Thạch giải thích.

Tuy nhiên, với nội dung cảnh xô xát giữa cảnh sát hình sự mặc áo đen (tên Hưng) và phóng viên Quang Thế được báo Thanh Niên ghi lại, luật sư Thạch nhận định anh Hưng có hành vi truy đuổi và tấn công phóng viên. Tình huống này không thể coi là biện pháp khống chế người vi phạm.

"Trong trường hợp đó, anh Hưng cũng phải bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi xâm hại sức khỏe người khác", luật sư Thạch nói. Ông cũng cho rằng nhạn định "gạt tay trúng má" có phần hài hước, chưa chính xác, làm nhẹ đi sự việc đã xảy ra.

Video trả lời vụ việc của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. (Nguồn: VTV)

Ngoài ra, luật sư Hoàng Thạch cũng đề cập đến quá trình tác nghiệp của lực lượng công an: "Người tấn công PV Quang Thế mặc thường phục, nhưng tôi không thấy Công an TP Hà Nội đề cập việc anh Hưng có xuất trình thẻ ngành cho phóng viên xem hay không. Họ lại kết luận anh Thế không xuất trình được giấy giới thiệu của tòa soạn hay thẻ nhà báo là không công bằng".

Ông Nguyễn Quang Đồng: PV mắc nhiều lỗi

Theo ông Nguyễn Quang Đồng, trong vụ xô xát giữa CSHS và PV Quang Thế, cả 2 đều mắc sai lầm. Sau đó, cả phía báo chí và công an đều thiếu khách quan khi chỉ đưa ra dẫn chứng, lập luận bảo vệ có lợi cho phía mình.

Về phía cán bộ CSHS tên Hưng, ông Đồng nhận định người này mắc những lỗi sau:

- Thứ nhất, hiện trường vụ việc không có chỉ dấu, hướng dẫn phù hợp để giới hạn khu vực hiện trường.

- Thứ hai, anh Hưng giới thiệu mình là CSHS nhưng khi làm nhiệm vụ lại mặc thường phục, không trình thẻ ngành ra.

- Thứ ba, PV Quang Thế vi phạm yêu cầu bảo vệ hiện trường, nhưng việc hai bên có lời qua tiếng lại chưa đạt tới mức nguy hiểm để phía công an có hành vi trấn áp bằng vũ lực.

Video ghi lại cảnh xô xát, gạt tay làm rơi máy quay. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Do đó, phía công an có thể xem xét xử lý anh Hưng vì có hành vi không đúng chuẩn mực, theo Luật cán bộ công chức. Trong trường hợp hành vi "gạt tay trúng má" anh Hưng gây ra cho PV Quang Thế có tính nguy hiểm hoặc gây thương tích ở mức độ nhất định thì có thể xem xét truy cứu hình sự.

Còn về phần Quang Thế, ông Nguyễn Quang Đồng nhận xét PV của báo Tuổi Trẻ cũng phạm phải những lỗi như sau:

- Vi phạm khu vực bảo vệ hiện trường.

- Vi phạm về quy tắc tác nghiệp báo chí. Theo Luật Báo chí mới được sửa đổi, PV có giấy giới thiệu hoặc giấy tờ chứng minh được tác nghiệp thì sẽ được coi là tác nghiệp báo chí, không nhất thiết cần phải trình ra thẻ phóng viên/nhà báo. Tuy nhiên, anh Thế không trình được giấy tờ nào cả.

PV Quang Thế có thể khiếu nại, thậm chí kiện

Với việc PV Quang Thế bị phạt hành chính tổng cộng 14,4 triệu đồng vì 6 lỗi vi phạm, cả LS Hoàng Văn Thạch và ông Nguyễn Quang Đồng đều cho rằng nếu không đồng ý với quyết định xử phạt này, PV Quang Thế có thể khiếu nại, thậm chí khởi kiện vụ việc.

"Trong trường hợp khiếu nại, anh Thế cần làm đơn khiếu nại đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội. Trong trường hợp kết quả khiếu nại tại đây chưa thỏa đáng, anh Thế có thể khiếu nại tiếp lên Viện KSND cấp cao Hà Nội. Nếu yêu cầu bồi thường, xin lỗi công khai, anh Thế có thể khởi kiện dân sự tại TAND huyện Đông Anh", LS Thạch cho biết.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Quang Đồng, trong vụ việc đã xảy ra, PV Quang Thế cũng mắc nhiều sai lầm dẫn tới sự việc đáng tiếc. Do đó, quyết định khiếu nại hoặc khởi kiện của PV Quang Thế có thể khiến báo Tuổi Trẻ lâm vào tình trạng khó xử.

PV

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/vu-cong-an-gat-tay-trung-ma-phong-vien-ai-dung-ai-sai-sai-nhu-the-nao-124962