Vụ chặn xe ô tô đưa đón công nhân: Xử lý nghiêm các đối tượng kích động

Ngày 23/6, chính quyền huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã triệu tập một số đối tượng trong vụ chặn xe đưa đón công nhân tại khu công nghiệp Nam Cấm để điều tra và làm rõ một số vấn đề liên quan.

Các cơ quan chức năng đã triệu tập một số đối tượng, đồng thời đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng “chặn xe, ra yêu sách do mất khách trọ”

Các cơ quan chức năng đã triệu tập một số đối tượng, đồng thời đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng “chặn xe, ra yêu sách do mất khách trọ”

Trước đó, trong 3 ngày 20– 22/6, nhiều người dân xã Nghi Xá đã tổ chức chặn xe đưa đón công nhân đến làm việc tại KCN Nam Cấm. Trong đó đại đa số là công nhân làm việc trong công ty BSE, khiến nhiều người phải xuống xe đi bộ hơn 3km để vào công ty làm việc, gây ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe của công nhân.

Được biết, ở xã Nghi Xá có khoảng 140 hộ kinh doanh trên 1.045 phòng trọ. Giai đoạn cao điểm, có khoảng 1.457 công nhân ở trọ, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 số phòng trọ có công nhân ở do các chủ phương tiện dùng ô tô đưa đón công nhân. Người dân địa phương lại không có đất canh tác, vì phải nhường đất nông nghiệp cho khu công nghiệp.

Đồng thời, gửi thông báo, ra thời hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày viết giấy thông báo. “Nếu nhà xe nào không chấp hành thì chúng tôi sẽ cho dân ngăn chặn và có biện pháp nặng”.

Lý do được nhiều hộ dân xã Nghi Xá đưa ra: Chặn xe vì đã đầu tư nhiều tiền xây dựng phòng trọ, các hàng quán thế nhưng lại không có công nhân ở. Hầu hết các công nhân có xe đưa đón về tận nhà, họ không ở trọ khiến bị thiệt hại, nợ nần.

Một số đối tượng gửi thông báo, ra thời hạn trong vòng 7 ngày nếu nhà xe nào không chấp hành thì sẽ cho dân ngăn chặn và có biện pháp nặng.

Bảng thông báo cho các nhà xe đưa đón công nhân do một số đối tượng viết

Sự việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc, BQL Khu kinh tế Đông Nam đã tổ chức họp bàn các giải pháp ổn định tình hình. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cần làm việc với các công ty để xem xét lại nhu cầu thực tế của công nhân trong việc đi lại, sử dụng phương tiện cũng như việc tổ chức hoạt động đưa đón công nhân đảm bảo an toàn, trật tự.

Đồng thời, xem xét kiến nghị UBND tỉnh bố trí, quy hoạch các khu dịch vụ trong khu công nghiệp để tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được kinh doanh, có thêm thu nhập. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, triệu tập thêm nhiều đối tượng để điều tra về vụ việc trên.

Hôm nay, 23/6, UBND Tỉnh Nghệ An cũng đã có chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm các đối tượng kích động chặn xe công nhân "vì mất khách trọ". Cơ quan liên quan rà soát việc xây dựng kinh doanh phòng trọ và có biện pháp để giải quyết tình trạng trên. Có giải pháp để vừa ổn định an ninh trật tự, đảm bảo việc đi lại của công nhân, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho nhân dân mưu sinh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/vu-chan-xe-o-to-dua-don-cong-nhan-xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-kich-dong-1958032-c.html