Vụ cẩu cây dầu gây mất điện: Phải điều tra bổ sung!

Tài xế cẩu cây dầu vướng đường dây 500KV khiến cả miền Nam mất điện nhưng những căn cứ pháp lý để xác định hậu quả là chưa rõ nên phải điều tra bổ sung.

Ngày 11-11, TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, quê Trà Vinh) tội “Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện”, về vụ cẩu cây dầu gây cúp điện toàn miền Nam.

HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cần xác định rõ căn cứ pháp lý thế nào là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” để truy tố bị cáo theo điểm 3, Điều 241 Bộ Luật Hình sự.

Vì một phút bẩt cẩn tài xế Thảo gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ tư cách tham gia tố tụng của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Becamex IDC (chủ đầu tư dự án TP Mới Bình Dương - nơi xảy ra sự cố) và một số cá nhân khác để làm căn cứ giải quyết trách nhiệm dân sự của vụ án.

Như vậy sau hơn 3 năm điều tra đến nay vụ án vẫn chưa thể khép lại.

Đọt cây dầu bị vướng vào đường dây 500KV

Như Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 22-5-2013, miền Nam (từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào) mất điện hoàn toàn. Hàng chục triệu người bị ảnh hưởng, hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bị đình đốn. Nguyên nhân được xác định là do một cây dầu vướng đường dây 500KV Di Linh – Tân Định.

Trước đó, khoảng 14 giờ 19, tài xế Ngô Tấn Thảo cẩu cây dầu cao hơn 10 m nhưng đọt cây dầu vướng vào đường dây 500KV Di Linh - Tân Định (tại vị trí thuộc dự án TP Mới Bình Dương). Sự cố này gây mất điện nhiều giờ.

Tin-ảnh: N. Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-cau-cay-dau-gay-mat-dien-phai-dieu-tra-bo-sung-20161111134048535.htm