Vụ cả nghìn tiểu thương chợ An Đông bãi thị: Thu 217 tỷ đồng sử dụng ra sao?

Đó là vấn đề nhức nhối mà hàng trăm tiểu thương đã đặt ra cho Ban quản lý chợ An Đông và các cơ quan chức năng quận 5, TPHCM. Sau khi thu 217 tỷ đồng từ 1.500 hộ tiểu thương, nguồn tiền trên đã được quản lý và sử dụng như thế nào?

Theo ông Trần Minh Sang - Trưởng phòng kế hoạch - tài chính, thuộc UBND quận 5: “Số tiền 217 tỷ đồng thu theo hợp đồng từ các tiểu thương của chợ An Đông, tất cả được nộp vào ngân sách nhà nước. Không một cá nhân hoặc tổ chức riêng lẻ nào được quyền giữ khoản thu này.

Một phần của số tiền này sẽ được dùng cho chi phí quản lý chợ. Chi phí này được dùng cho 6 gói cải tạo sửa chữa và nâng cấp chợ. Dĩ nhiên, các chi phí được trích ra từ nguồn ngân sách, phải qua quy trình dự toán, sau đó mới được duyệt để chi cho việc nâng cấp và sửa chữa chợ”.

Trong khi đó, theo các tiểu thương: “Hơn 217 tỷ đồng được các  tiểu thương nộp từ năm 2013. Đến nay đã hơn 3 năm, tại sao quận 5 không gửi vào ngân hàng  để phát sinh lãi và dùng phần lãi đó để sửa chữa nâng cấp chợ, mà đem nhập vào ngân sách, liệu có đúng quy định? Trong khi, các tiểu thương phải gom góp từng đồng để đóng cho BQL?”.

Từ ngày 10.11.2016, ông Phạm Quốc Huy - Chủ tịch UBND quận 5, đã gặp gỡ các tiểu thương chợ An Đông và cam kết quận 5 sẽ tổ chức đấu thầu 4 hạng mục sửa chữa chợ gồm: “Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy” và “ô giếng trời, nội - ngoại thất”, “hệ thống xử lý nước thải” và “lắp đặt 2 thang máy nâng tải khách”...

Cũng tại cuộc gặp gỡ này, có tiểu thương phản ánh: “Ngày 10.12.2015, nguồn thu trên được công bố là 237 tỷ đồng. Đến  5.5.2016, lại thông báo 219 tỷ đồng. Và, ngày 3.11.2016, con số trên chỉ còn 217,4 tỷ đồng (?). Vậy đâu là con số chính xác?”.

Trả lời các tiểu thương, ông Huy cho biết: “Con số 237 tỷ đồng, thực ra đó chỉ là con số “dự tính”, trước khi báo cáo lên Bộ Tài chính và được tính theo số lượng sạp với giá thuê (hệ số) từng sạp. Nhưng, con số thực thu về cho ngân sách chính xác chỉ là 217,4 tỷ đồng. Toàn bộ khoản thu này đã được nộp vào ngân sách nhà nước và có chứng từ cụ thể”.

Cam kết là vậy, thế nhưng, đến nay đã gần 1 năm, chợ An Đông vẫn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc bãi thị của cả nghìn tiểu thương ngày 19.9 đã kiến nghị UBND quận 5 và UBND TPHCM sớm trả lời các khúc mắc trên.

Trong lúc đó, trao đổi với báo chí vào trưa 19.9, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: "Lãnh đạo TP đã biết được các bức xúc của bà con tiểu thương chợ An Đông trong thời gian qua. TP sẽ bảo đảm quyền lợi, kiến nghị chính đáng của bà con tiểu thương. Lãnh đạo TP sẽ nỗ lực giải quyết, nên mong các tiểu thương hết sức bình tĩnh, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự xã hội".

HOÀNG HƯNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vu-ca-nghin-tieu-thuong-cho-an-dong-bai-thi-thu-217-ty-dong-su-dung-ra-sao-565454.ldo