Vụ bộ đội xuất ngũ 'tố' bị lừa: 'Em phải nói dối gia đình là đang học'

Mặc dù cầm lá đơn đi gõ cửa các cơ quan chức năng “tố” bị một công ty dạy nghề lái xe lừa đảo nhưng các em bộ đội xuất ngũ ở miền Tây phải nói dối với gia đình là vẫn đang đi học tốt và chờ ngày thi lấy bằng.

Liên quan đến thông tin “Hàng loạt bộ đội xuất ngũ “tố” bị công ty dạy nghề lừa đảo”, ngày 21.8, phóng viên Dân Việt tiếp tục tìm hiểu thì được biết, những bộ đội xuất ngũ này phải nói dối với gia đình là đang học nghề lái xe rất tốt và chuẩn bị thi lấy bằng.

Em Hiệu cho biết phải nói dối gia đình là đang học lái xe tốt và chờ ngày thi

“Em phải nói là đang học tốt, chờ ngày thi bởi sợ gia đình, người thân ở quê lo lắng. Bản thân hứa với gia đình sau 6 tháng học nghề sẽ về, nay đã đến tháng thứ 6 rồi, chưa học được gì hết, nơi đăng ký học bị niêm phong không biết liên lạc với ai nên em rất buồn và hổ thẹn” – em Hồ Thanh Hiệu - bộ đội xuất ngũ từ Lũ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9), quê ở xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Đơn tố giác của em Lê Hữu Thịnh, quê ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, là bộ đội xuất ngũ từ đơn vị Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9)

Hiện nay, Hiệu vẫn đi làm thêm ở chợ đêm bến Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) để kiếm tiền. Tiền kiếm được, em vẫn đổ vào việc đi đòi lại thẻ học nghề mà Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến (có trụ sở đặt tại số 288, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đang giữ.

Hiệu cho biết thêm, không chỉ riêng em mà rất nhiều bộ đội xuất ngũ có chung hoàn cảnh như Âu Đình Chiểu (quê ở huyện Thạnh, TP. Cần Thơ), Huỳnh Trung Tín (quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn Toàn (quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng),…thuê nhà trọ ở TP. Cần Thơ đi làm thêm và nói dối gia đình là vẫn đang học tốt, mong gia đình yên tâm. Tuy nhiên, trên thực tế là bị công ty dạy nghề trên lừa.

Ở một diễn biến khác, phóng viên Dân Việt được biết, sau khi nhận được đơn phản ánh của học viên Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến và sau quá trình kiểm tra, lãnh đạo Sở GTVT TP.Cần Thơ kết luận: “Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến là đơn vị không được cấp phép đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn TP.Cần Thơ”.

Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra Sở GTVT TP.Cần Thơ đã mời ông Hoàng Tấn Cường - Giám đốc công ty trên đến làm việc và yêu cầu chấm dứt ngay việc đào tạo lái xe không đúng quy định. Hiện nay, trụ sở Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến tại số 288, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã bị niêm phong.

Như Dân Việt đã đưa tin, những ngày qua, đại diện của 71 bộ đội xuất ngũ từ các trung đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, các Lữ đoàn thuộc Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng một số tỉnh ĐBSCL, các Tiểu đoàn ở vùng 5 Hải quân cùng 4 học viên dân sự viết đơn, gửi đến các cơ quan chức năng TP.Cần Thơ nhờ can thiệp, điều tra làm rõ.

Trong đơn trên, các em trình bày, một năm trước khi xuất ngũ, Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến đến các đơn vị trên để chiêu sinh. Không nghi ngờ gì đối với công ty này, tháng 2.2017, sau khi xuất ngũ, 71 quân nhân xuất ngũ trên đã đem thẻ học nghề đến đăng ký vào học lái xe hạng B2 và hạng C. Tuy nhiên, trong quá trình học, các em học viên là bộ đội xuất ngũ trên phát hiện mình phía công ty có dấu hiệu lừa đảo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/vu-bo-doi-xuat-ngu-to-bi-lua-em-phai-noi-doi-gia-dinh-la-dang-hoc-798201.html