Vụ anh bán cá bị xe rác nghiền: Chỉ là vô ý

11 người đã được chuyển cho dự thẩm trong vụ vô ý làm chết người khi nạn nhân bán cá Mouhcine Fikri, 31 tuổi, bị nghiền trong xe rác trong lúc cố giành lại số cá kiếm bị cảnh sát tịch thu và tiêu hủy vào tối 28-10.

Hãng tin MAP (Morocco) đưa tin ngày 1-11, cơ quan công tố ở Morocco đã phát thông báo như trên.

Thông báo cho biết theo kết quả điều tra của cơ quan hình sự, tài xế xe rác khi nhận được dấu hiệu của một công nhân vệ sinh đã khởi động bộ phận nghiền sau xe với hệ thống vận hành bằng điện trong khi anh bán cá Mouhcine Fikri cùng vài người khác đang leo lên bộ phận nghiền để cản đổ cá vào xe. Bộ phận nghiền hoạt động đã làm chết nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, trong vụ này không có ai ra lệnh tấn công nạn nhân, do đó cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án vô ý làm chết người. Ngày 31-10, hàng ngàn người tiếp tục biểu tình ở Al-Hoceima, nguyên quán của nạn nhân. Từ lễ tang của nạn nhân hôm 30-10 (ảnh) đến nay, biểu tình đã bước sang ngày thứ tư.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/vu-anh-ban-ca-bi-xe-rac-nghien-chi-la-vo-y-662523.html