Vụ án xâm hại trẻ em mẫu giáo hết sức đau lòng tại Trà Vinh: Vì sao cơ quan điều tra “đóng hồ sơ”?

Tháng 9-2009 hai gia đình các bé gái L.K.L sinh năm 2005 và L.G.L sinh năm 2006 cùng gửi đơn tố giác Nguyễn Thanh Trung có hành vi hiếp dâm trẻ em đến Công an Thị xã Trà Vinh (nay là Công an Thành phố Trà Vinh). Hai đứa bé cùng được gửi tại nơi giữ trẻ tư nhân của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Trung là người quen nên thường xuyên lui tới nơi này. Khi đón bé L.G.L từ nơi giữ trẻ vào ngày 17-9-2009, mẹ của bé phát hiện bé bị tổn thương vùng kín đã ẵm bé đi giám định và gửi đơn tố cáo tội phạm Nguyễn Thanh Trung. Tiếp đó mẹ của bé L.K.L cũng phát hiện con mình bị xâm hại và gửi đơn tố giác Nguyễn Thanh Trung.

Từ đó đến nay cuộc sống của cả hai gia đình nạn nhân hoàn toàn bị đảo lộn, ngoài nỗi đau con thơ bị hại họ còn bức xúc vì sự thờ ơ của một số cơ quan có trách nhiệm. Nhiều lượt đơn kêu cứu, tố giác tội phạm đã được gửi đến các cơ quan chức năng để đòi công lý. Việc thụ lý hồ sơ quá chậm trễ, đến ngày 7-12-2009 qua kết quả giám định cùng một số chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra. Thế nhưng, ngày qua tháng lại, vụ án gần như không được triển khai. Không biết vì lý do gì cơ quan chức năng không ra quyết định khởi tố bị can, sốt ruột hai gia đình tiếp tục cùng ký đơn tố cáo tội phạm, kiến nghị khởi tố bị can. Kết quả là họ nhận được văn bản trả lời số 48 ngày 24-6-2010 của Công an thành phố Trà Vinh cho biết từ ngày 7-6-2010 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Theo văn bản trả lời này thì không đủ chứng cứ để ra quyết định khởi tố bị can vì ngoài lời khai của hai bé về hành vi xâm hại của Nguyễn Thanh Trung thì không có nhân chứng nào chứng kiến hành vi phạm tội, Nguyễn Thanh Trung cũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Và, cho đến nay nghi phạm xâm hại các nạn nhân trẻ em đi mẫu giáo vẫn nhởn nhơ trước nỗi đau của gia đình các nạn nhân và bức xúc của dư luận. Thượng tá Lê Văn Việt, Trưởng Công an TP. Trà Vinh ký văn bản giải thích rằng: “Khi nào phát hiện có tài liệu chứng cứ mới chứng minh đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Trà Vinh sẽ phục hồi điều tra để điều tra làm rõ, xử lý theo luật định” (?!). Thế nhưng, việc “điều tra làm rõ” một cách khách quan của cơ quan có trách nhiệm mới chính là quá trình nghiệp vụ cần thiết để tìm “tài liệu chứng cứ mới chứng minh đối tượng thực hiện hành vi phạm tội”, cũng như việc chứng minh tội phạm thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra. Điều đáng nói là liệu các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn để tìm ra toàn bộ sự thật khách quan của vụ án hay chưa? Thiên Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=14493&menu=1390&style=1