Vụ án Hồ Yến Nhi: Hung thủ tính toán kỹ lưỡng quá trình gây án

Chiều 16/10, tại buổi thông tin với báo chí về vụ án cô gái bị sát hại dã man, phi tang xuống sông Hồng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã nhiều lần lặng đi, phẫn nộ khi thông tin về những hành động tàn ác, dã man của hung thủ Tạ Duy Khanh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, hung thủ không chỉ sát hại dã man nạn nhân mà còn tính toán kỹ lưỡng quá trình gây án, bỏ trốn, tránh bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Từ việc sát hại, phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần và cho vào thùng xốp, đón taxi chở đi phi tang…, tất cả đều nằm trong tính toán của hung thủ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án.

Khi phát hiện thi thể nạn nhân ở sông Hồng, Cơ quan CSĐT rất khó khăn để xác định được danh tính nạn nhân. Những dấu vết tại hiện trường ban đầu còn rất ít. Một trong những yêu cầu của lãnh đạo Công an TP đó là, cần phải xác định được hiện trường ban đầu của vụ án, tháo gỡ những “nút thắt” để nhanh chóng bắt giữ hung thủ gây án.

Dù gặp muôn vàn khó khăn, tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ cao nhất, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương, người dân, Phòng CSHS đã xác định được danh tính nạn nhân và hung thủ gây án.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Thư khen của Chủ tịch UBND TP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án.

“Những nhận định ban đầu về vụ án, hung thủ, nơi xảy ra ban đầu của Cơ quan CSĐT đều chính xác. Một lực lượng lớn của Công an TP Hà Nội đã được huy động ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành. Nhiều cửa khẩu quốc tế, nhà ga, bến xe đã được Công an TP Hà Nội bố trí lực lượng truy tìm đối tượng, tránh tình trạng đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài”- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Những dấu vết hiện trường ban đầu dù ít ỏi, song với sự quyết tâm đấu tranh của Cơ quan CSĐT, hung thủ gây án đã dần lộ diện. Ngay lập tức, một tổ công tác đặc nhiệm đã nhanh chóng ập đến tòa chung cư nơi đối tượng sinh sống. Khi đến nơi, đối tượng đã bỏ trốn. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường đầu tiên, nhiều tổ công tác đã được huy động nhanh chóng truy nóng đường bỏ trốn của đối tượng. Cơ quan CSĐT phải chạy đua với thời gian để truy bắt đối tượng bởi rất có khả năng đối tượng sẽ tự sát khi biết không thể trốn thoát được sự truy bắt của lực lượng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án.

Một trong những hướng vây bắt đó chính là ngôi nhà của đối tượng ở Thái Bình. Căn nhà khóa trái cửa bên ngoài. Lực lượng Công an đã ập vào khám xét, truy tìm. Lúc này, đối tượng cầm dao chọc tiết lợn tự sát, song đã bị Phòng CSHS ngăn chặn, khống chế, đưa đi bệnh viện cấp cứu để buộc đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cho tới thời điểm này, Cơ quan CSĐT đã lấy được lời khai ban đầu của đối tượng. Việc nhanh chóng điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án của Công an TP Hà Nội đã góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô, được lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và người dân biểu dương, khen ngợi.

Nói về mối quan hệ giữa nạn nhân với hung thủ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đầu năm 2023, nạn nhân và hung thủ có quan hệ thân tình với nhau. Trước khi đưa nạn nhân về nhà, cả hai đã đi ăn tối ở một nhà hàng. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và không nghiện ma túy. Theo lời khai ban đầu của Tạ Duy Khanh, hung thủ có cho nạn nhân vay số tiền khoảng 50 triệu đồng và sau nhiều lần đòi không được nên đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Cho tới thời điểm này, qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT chưa xác định hung thủ có đồng phạm trong vụ án. Hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ những tình tiết có liên quan.

Hoàng Phong - Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/vu-an-ho-yen-nhi-hung-thu-tinh-toan-ky-luong-qua-trinh-gay-an-i710554/