Vụ “ăn chặn” tiền học sinh: Hiệu trưởng lúng túng khi giải thích

(Soha.vn) - Về những đơn thư tố cáo nhà trường “ăn chặn” tiền học thêm của học sinh, bà hiệu trưởng cho rằng đó là… “lỗi của kế toán”!

Lãnh đạo Trường tiểu học Đông Tiến (xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị phụ huynh và giáo viên tố cáo "ăn chặn" tiền học thêm của các em.

Liên quan đến vụ việc này, PV đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Tiến (xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Về những vấn đề thu chi mập mờ của nhà trường, bà Hải giải thích: “Việc thu, chi 2 buổi, chúng tôi đều có sổ sách kế toán và đều có biên bản kèm theo theo đúng quy định của Phòng giáo dục huyện. Phần nào trả cho giáo viên, phần nào phụ huynh học sinh đóng góp theo xã hội hóa giáo dục là rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ chứng minh khi có đoàn kiểm tra về và giải thích bằng sổ sách, hóa đơn chứng từ”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Tiến đã không thể giải thích được số tiền chênh lệch mà nhà trường đã thu của học sinh sử dụng vào việc gì!

Tuy nhiên, khi PV đề cập về khoản tiền chênh lệch từ việc thu sai buổi học (thu tiền gấp đôi, trong khi số buổi học của học sinh trên thực tế chỉ bằng nửa của thời khóa biểu) được dùng vào việc gì, thì bà Hải tỏ ra lúng túng: “Hiện tại tôi không trả lời được vấn đề này mà phải có sổ sách chứng từ. Chỉ biết số tiền xã hội hóa giáo dục chúng tôi đưa vào quỹ chung của nhà trường và sử dụng vào việc cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất nhà trường” (!?).

Trong khi đó, qua tìm hiểu thực tế được biết, sau khi có đơn thư tố cáo của phụ huynh và giáo viên, trong khi đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ thì bà hiệu trưởng đã “tranh thủ” làm lại hồ sơ sổ sách và “vận động ngầm” các giáo viên trong trường ký lại giấy tờ.

Theo phản ánh của một số giáo viên đang dạy tại trường, bà Hải đã chủ trì cuộc họp với tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp với nội dung kí lại chứng từ về việc nhận lương từ việc dạy 2 buổi.

Một giáo viên dự cuộc họp này cho biết: “Hiệu trưởng nói từ trước tới nay, kế toán làm sổ sách sai, các giáo viên cũng kí sai nên bây giờ làm lại để kí cho đúng. Nghĩa là, trước kia giáo viên thực dạy có 8 buổi được kế toán “đưa” sổ sách ký dạy 16 buổi từ tháng 9/2012 - 5/2013, nay hiệu trưởng họp và ép tất cả giáo viên phải kí lại. Vì chưa rõ thực hư chuyện ký lại các giấy tờ trên nhằm mục đích gì nên hiện tại vẫn còn 4 giáo viên chưa ký vào”.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng phòng giáo dục huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, có nhận được đơn thư của một số giáo viên trong trường Tiểu học Đông Tiến gửi đến với nội dung tố cáo những sai phạm của hiệu trưởng trong việc thu tiền học của học sinh sai quy định.

Ông Đức cũng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo sẽ tiến hành điều tra làm rõ và “kiên quyết xử lý sai phạm một cách khách quan”.

Tuy nhiên, về thời gian cụ thể của việc “điều tra làm rõ” và “xử lý sai phạm” như thế nào thì ông Đức lại không cho biết cụ thể.

“Những khuất tất, thiếu minh bạch về thu chi và dấu hiệu về hợp thức hóa chứng từ nêu trên của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Tiến khiến chúng tôi rất bức xúc vì cảm thấy bị nhà trường lừa. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh cần sớm vào cuộc để điều tra và xử lý vụ việc, tạo một môi trường giáo dục trong sạch ở địa phương, không nên để vụ việc kéo dài, gây mất niềm tin của phụ huynh và học sinh”, một phụ huynh học sinh bày tỏ.

PV tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên...

Nguồn VCC: http://soha.vn/xa-hoi/vu-an-chan-tien-hoc-sinh-hieu-truong-do-loi-ke-toan-20130918104108944.htm