Vụ 15, VKSND tối cao: Hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra

Sáng nay (11/7), tại trụ sở cơ quan, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng; các đồng chí Phó Vụ trưởng cùng toàn thể công chức thuộc Vụ 15, VKSND tối cao.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, Vụ 15 đã bám sát chương trình, yêu cầu công tác cán bộ, tham mưu hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, Vụ 15 đã chủ động tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định quan trọng về công tác tổ chức cán bộ; kịp thời tham mưu kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị nhất là các đơn vị mũi nhọn, chủ chốt; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tham mưu phân bổ biên chế và tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức để đảm bảo kịp thời bổ sung biên chế cho các đơn vị hoạt động.

Đến nay, Vụ 15 đã tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung 16 thông tư, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ; đã tham mưu Ban cán sự đảng ban hành 16 nghị quyết, 38 thông báo, 47 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong kỳ, Vụ 15 đã tham mưu điều động, bổ nhiệm và chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt. Hiện nay, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt 905 chỉ tiêu tuyển dụng công chức, phê duyệt danh sách 822 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng công chức.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác để phát huy năng lực kinh nghiệm của cán bộ, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tuyển chức danh tư pháp chặt chẽ, công khai, lựa chọn bổ nhiệm những người trúng tuyển đảm bảo đủ kiều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong kỳ, Vụ 15 đã nghiên cứu, thẩm định trình lãnh đạo VKSND tối cao ban hành các quyết định về công tác bổ nhiệm cán bộ đối với 1.769 người; tham mưu cử 2.440 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Ngành, trong nước và nước ngoài…

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 phát biểu, điều hành Hội nghị.

Mặt khác, Vụ 15 tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức nhiều loại hình đào tạo, trong đó chú trọng công tác tự đào tạo, tích lũy kinh nghiệm thông qua rèn luyện thử thách trong công tác thực tiễn. Công tác tổ chức cán bộ đạt hiệu quả cao đã giúp các đơn vị, các cấp kiểm sát nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Vụ 15 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 trong công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu Vụ 15 tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan, của đơn vị trong năm 2023.

Trong đó, Vụ 15 tiếp tục tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các thông tư, quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ. Hoàn thành tham mưu phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy trình chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp vụ và kiện toàn Viện trưởng, Phó Viện trưởng của một số VKSND cấp tỉnh.

Mặt khác, Vụ 15 tiếp tục tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; các kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức năm 2023.

Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp trong ngành KSND thực hiện việc chuyển đổi công chức sang viên chức đảm bảo phù hợp với quy định của Luật viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục tham mưu đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Ngành KSND năm 2023; phối hợp với một số đơn vị liên quan kiểm tra công tác xây dựng Ngành…

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ được giao, Vụ 15 phải nắm vững thực trạng về công tác cán bộ, đánh giá đúng cán bộ để bố trí sử dụng hợp lý, phù hợp với sở trường, năng lực của từng người; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kỷ cương, kỷ luật đối với công chức, thực hiện thường xuyên việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác để tạo động lực mới cho cán bộ, phát huy năng lực, sở trường kinh nghiệm công tác, đồng thời nhằm chống lại tình trạng trì trệ, ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó phân công người có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp người ít kinh nghiệm; tích cực tham mưu công tác quản lý gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới việc xây dựng đề thi, chấm thi tại các kỳ thi tuyển chọn chức danh tư pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường công tác hướng dẫn rút kinh nghiệm nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ…

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tin tưởng, dù khối lượng công việc hết sức nặng nề nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, Vụ 15 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vu-15-vksnd-toi-cao-hoan-thanh-dung-tien-do-cac-chi-tieu-nhiem-vu-trong-tam-de-ra-142671.html