Vòng quanh thành phố HCM

(HNM) - * Từ ngày 28-4 đến hết 1-5, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh sẽ tăng khoảng 1.400 chuyến trên 16 tuyến buýt lộ trình qua các bến xe và khu vui chơi để phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5. Bến xe miền Đông cũng tăng cường 70 xe buýt để đáp ứng lượng khách tuyến liên tỉnh cố định.

* Tổng Công ty Điện lực TP (EVN HCMC) đã yêu cầu hoãn việc cắt điện lưới trong ngày 30-4 và 1-5, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên lập phương án bảo đảm cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chào mừng.

* Dự án khu y tế kỹ thuật cao TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức hoạt động từ đầu năm 2013. Dự án có diện tích gần 38ha, gồm các khu chăm sóc nội chẩn và bệnh viện, khu chăm sóc y tế đặc biệt, phòng xét nghiệm, trung tâm nghiên cứu, học viện công nghệ và khoa học y khoa... được trang bị các công nghệ y tế hiện đại nhất, do Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangrila làm chủ đầu tư.

* Năm học 2012-2013, TP Hồ Chí Minh có 1.775 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên tại 9 trường THPT, gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Cầu, Củ Chi, Trung Phú, Nguyễn Hữu Huân và Mạc Đĩnh Chi.

* UBND TP vừa phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển giai đoạn năm 2012 tại phường 3, 6 và 17 (quận Gò Vấp) với tổng giá trị 640 triệu đồng, do Tổ chức ActionAid International tài trợ, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho phụ nữ, nhất là các thiếu nữ, tự bảo vệ mình trước mọi hình thức bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới, không kỳ thị trong các lĩnh vực xã hội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa-hoi/545062/vong-quanh-thanh-pho-hcm.htm/