Vòng 6 V.League: Công Phượng khiến ông Sự bớt buồn?

Công Phượng ngày càng thi đấu ấn tượng, và trước mắt anh sẽ là chướng ngại tiếp theo để chinh phục.

Tâm điểm của vòng 6 V.League là cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai đội đang đứng top đầu: SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, trận so tài của chủ nhà Bình Dương với HAGL cũng rất đáng được chờ đợi.

Thời điểm này, cả hai đội bóng vừa nêu đều không phải những ‘ông kẹ’ thực sự tại giải quốc nội. Hình ảnh họ ‘làm mưa làm gió’ chỉ là chuyện của quá khứ. Cái người ta quan tâm bây giờ, không gì khác, ngoài màn ‘đấu súng’ của hai chân sút đang tạo dấu ấn lớn.

Về phần Becamex Bình Dương, Anh Đức chính là ngọn nguồn của những chiến thắng. Ở tuổi ‘băm’ 32, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam vẫn ghi tới 6 bàn sau 5 trận. Hiệu suất khủng khiếp giúp anh tạm thời dẫn đầu cho cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới, qua mặt cả những cầu thủ ngoại chất lượng.

HLV Trần Bình Sự của đội bóng đất Thủ từng… buồn vì điều này. Khi Anh Đức lập công cuối tuần trước (trước Sài Gòn FC), ông khẳng định:

“Việc một tiền đạo đã 32 tuổi, thể lực không còn tốt như trước nữa, lại đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới thì quả là điều đáng buồn cho bóng đá Việt Nam.

Nói vậy bởi các cầu thủ trẻ xuất sắc, được mọi người ca ngợi trong thời gian qua như Công Phượng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở V.League 2017”.

HAGL tập luyện trước vòng 6 V.League.

Ngay sau lời phát biểu ít nhiều có tính khiêu khích nói trên, Công Phượng đã khiến ông Sự bớt buồn. Anh lập cú đúp vào lưới Cần Thơ, giúp HAGL thoát khỏi vị trí bét bảng xếp hạng bằng thắng lợi đậm đà 3-0.

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam tỏa sáng trở lại, cũng là lúc người hâm mộ Gia Lai thấy được ánh sáng trụ hạng. 2 trận gần nhất ở mọi đấu trường, Phượng có cho mình 3 bàn. Quan trọng hơn, tinh thần cầu thủ này đã bắt đầu tự tin như vốn có.

Cần phải khẳng định, màn trình diễn của Anh Đức gần đây đáng nhận những lời tán dương. Song, trên Gò Đậu, người được trông chờ nhiều hơn sẽ là Công Phượng.

Sao trẻ của HAGL nói riêng, của bóng đá Việt nói chung đang ‘hồi sinh’. Nếu phong độ như bây giờ tiếp tục được phô diễn, đội bóng chủ quản của Phượng sẽ hưởng lợi, HLV Hữu Thắng và U23 Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi, bởi đấu trường SEA Games đang tới gần.

Xem lại HAGL 3-0 XSKT Cần Thơ:

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vong-6-vleague-cong-phuong-khien-ong-su-bot-buon-a315828.html