Vốn vẫn chảy mạnh vào chứng khoán

Dù Vn - Index đứt mạch tăng điểm nhưng trên thực tế, vốn vẫn đang đổ mạnh vào chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay. Trên hai sàn, lượng vốn thậm chí còn nhiều hơn hôm khoảng 300 tỷ đồng.

>> Giao dịch bùng nổ, blue chips ‘cháy hàng’ Áp lực chốt lời sau 5 phiên tăng điểm liên tục của chỉ số này khiến nguồn cung trên thị trường tăng đột biến trong cả phiên giao dịch sáng nay. Ngược lại, lực cầu vẫn được duy trì ở mức cao chính là yếu tố đẩy tính thanh khoản của thị trường đi lên. Chứng khoán có sự điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Trung Kiên. Tuy nhiên, động thái chốt lời quá sớm này kéo hàng loạt mã cổ phiếu quay đầu giảm giá. Ngay đợt giao dịch xác định giá mở cửa, Vn - Index đã đảo chiều giảm nhẹ 2,37 điểm. Sang đợt giao dịch khớp lệnh liên tục, thị trường bắt đầu xuất hiện sự giằng co khi lực cầu vào nhóm blue chip tăng trở lại. Nhờ vậy, có thời điểm Vn - Index hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, về cuối phiên, nhóm cổ phiếu này lại không duy trì được đà tăng và đồng loạt giảm điểm trước lệnh bán được nhà đầu tư tung vào với số lượng lớn. Đà giảm của Vn - Index vì thế được đẩy lên và chốt phiên với mức giảm 6,73 điểm (tương đương 1,43%), xuống 462,98 điểm. Nhưng tính thanh khoản của thị trường trong suốt phiên lại gia tăng mạnh. Trong cả phiên giao dịch ngày hôm nay, có hơn 61,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công, tương đương giá trị giao dịch là 2.483 tỷ đồng. Bên sàn HNX, thanh khoản của thị trường cũng được duy trì ở mức “khủng” và vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Theo thống kê, toàn thị trường có hơn 25,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị gao dịch là 1.095 tỷ đồng. HNX - Index giảm mạnh 6,26 điểm (tương đương 3,89%) xuống 154,79 điểm. Vì thế, cả hai sàn đã huy động được 3.488 tỷ đồng, nhiều hơn hôm qua gần 300 tỷ. Theo nhận định của các chuyên gia, việc siết tín dụng vào chứng khoán sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường trong dài hạn. Thị trường đang giao dịch với mức P/E rẻ, rất nhiều cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt đã ở vào vùng giá hấp dẫn cho đầu tư trung và dài hạn. Do đó, chủ trương thắt chặt tín dụng vào chứng khoán của Ngân hàng Nhà nước chủ yếu nhằm mục đích ngăn ngừa nguy cơ nợ xấu. Nhiều nhà đầu tư tự tin cho rằng, khi thị trường chứng khoán ở mức giá hấp dẫn, nó hoàn toàn có thể thu hút nhiều nguồn vốn khác như vàng, bất động sản… chảy sang chứ không nhất thiết chỉ trông chờ vào nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Von-van-chay-manh-vao-chung-khoan/20097/51506.datviet