Vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 đã tới tay người dân

Từ ngày 27 đến 29.4, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã giải ngân cho 62 khách hàng vay ưu đãi phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội toàn tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ để kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng

Nghị quyết số 11/NQ-CP (Nghị quyết 11) của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 được xem như một liều thuốc bổ cho nền kinh tế. Trong đó, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được giao triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng ưu đãi từ năm 2022 đến hết năm 2023. Ngày 27.4, Ngân hàng CSXH Việt Nam chính thức triển khai hoạt động giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 đợt đầu tiên trên phạm vi cả nước.

Ở Hải Dương, trong ngày 28.4 toàn bộ hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân những khoản vay đầu tiên; đồng thời mở thêm các phiên giao dịch bổ sung tại trụ sở UBND cấp xã, tạo điều kiện tối đa trong tiếp cận vốn ưu đãi cho người dân.

Tại xã Tân Việt (Bình Giang), để nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 đến đúng đối tượng thụ hưởng, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát các đối tượng đủ điều kiện, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong 3 ngày giải ngân 27-29.4, toàn xã có 10 đối tượng đủ điều kiện vay vốn, tổng số tiền được giải ngân khoảng 800 triệu đồng.

Là một trong những người đủ điều kiện vay vốn ưu đãi dịp này, từ 14 giờ ngày 28.4, chị Phạm Thị Dung ở thôn Lý Đỏ đã có mặt tại hội trường UBND xã Tân Việt, sớm hơn 1 tiếng so với lịch hẹn. Vốn là công nhân với mức lương tương đối ổn định, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đầu năm 2020, công việc của chị Dung không đều, ảnh hưởng đến thu nhập. Sẵn nhà có nghề chăn nuôi trâu bò, chị đã quyết định nghỉ việc, chuyển sang chăn nuôi bò để ổn định kinh tế gia đình.

Kết thúc đợt giải ngân vốn tín dụng chính sách đầu tiên theo Nghị quyết 11, toàn tỉnh có 62 khách hàng được vay vốn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng

Nhận thấy mô hình chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Dung đã lập kế hoạch mở rộng, nâng cấp khu chuồng trại. Biết chủ trương của Chính phủ, thông qua Hội Nông dân xã chị Dung đã đăng ký vay. “Tôi được xét duyệt đủ điều kiện vay vốn và được cho vay 100 triệu đồng theo chương trình tạo việc làm. Số tiền này rất có ý nghĩa với gia đình tôi, góp phần giúp tôi mở rộng chuồng trại, phát triển chăn nuôi”, chị Dung chia sẻ.

Trong 3 ngày giải ngân 27-29.4 theo Nghị quyết 11 (3 ngày từ 27-29.4) dù không phải ngày giao dịch cố định nhưng chính quyền địa phương vẫn tích cực phối hợp với ngân hàng mở phiên bổ sung để giải ngân kịp thời cho người dân. “Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn về chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân được làm giàu, phát triển kinh tế trên chính quê hương mình, nhất là sau những ảnh hưởng do dịch bệnh thời gian qua”, ông Vũ Đình Thà, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Việt cho biết.

Thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ giao Ngân hành CSXH Việt Nam cho các đối tượng đủ điều kiện vay với tổng nguồn vốn hơn 38.400 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH tỉnh nhanh chóng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp triển khai thực hiện. Đồng thời, chi nhánh chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp với các địa phương, tổ chức nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn trình Ngân hàng CSXH Việt Nam để được cấp vốn giải ngân.

Ông Vũ Tuấn Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: “Sau khi có thông báo giải ngân từ Trung ương, chi nhánh đã chỉ đạo các phòng giao dịch đồng loạt tập trung lực lượng, mở thêm phiên giao dịch để thực hiện giải ngân cho khách hàng. Kết thúc 3 ngày giải ngân 27-29.4, 62 khách hàng trong toàn tỉnh đã được cho vay với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng”.

Tuy nhiên, dư nợ hiện chỉ ở 2 chương trình gồm cho vay nhà ở xã hội (9 khách hàng), cho vay hỗ trợ tạo việc làm (53 khách hàng). “Trong thời gian tới, với số vốn được tạm giao là 158 tỷ đồng trong năm 2022, để thực hiện cho vay theo quy định, đơn vị tập trung chỉ đạo các phòng giao dịch và tổ chức nhận ủy thác tiếp tục tuyên truyền, rà soát nhu cầu, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời, đúng đối tượng. Qua đó góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho người dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các hộ bị ảnh hưởng bởi Covid-19”, ông Hùng nói thêm.

Chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay ưu đãi ở 4 chương trình gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê nhà ở xã hội; cho học sinh, sinh viên vay để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Các chương trình này được hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội toàn tỉnh giải ngân trong năm 2022 và 2023.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/von-tin-dung-chinh-sach-theo-nghi-quyet-11-da-toi-tay-nguoi-dan-202501