Với S-3000, Nga sẽ không khó để tạo ra và duy trì vùng cấm bay ở Syria

Nga đã bố trí tại Syria các hệ thống tên lửa phòng không siêu hiện đại S-300 và S-400, có thể đảm bảo phòng thủ cho phần lãnh thổ lớn của nước này, và Phương Tây chỉ có thể phỏng đoán về khả năng to lớn của các tổ hợp đó trong thực tế, tờ Stern của Đức viết.

Như vậy, với các hệ thống phòng không hiện đại này, Moscow sẽ không khó để tạo ra và duy trì vùng cấm bay ở Syria.

Trong điều kiện đó, Mỹ và các đồng minh có khả năng sẽ cố gắng vô hiệu hóa các thành phân chính trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Nhưng vấn đề là tại thời điểm này, các máy bay chiến đấu như F-18, Eurofighter và Tornado bất lực trong việc đối phó với mạng lưới phòng không của Liên bang Nga, tác giả bài viết nhấn mạnh.

Và nếu trước đây có ngoại lệ duy nhất, có khả năng chịu được các hệ thống phòng không của Nga, được coi là máy bay tàng hình B-2, F-35 và F-22, thì bây giờ độ tin cậy của chúng đang bị hoài nghi.

Hệ thống radar đất đối không chuyển sang tần số thấp, nên công nghệ "tàng hình" của Mỹ trở nên ít hiệu quả.

Liên bang Nga hoàn toàn có lý do để đùa cợt máy bay chiến đấu với công nghệ "tàng hình" của Mỹ, bởi vì chúng không còn là mối đe dọa, tờ Stern kết luận.

Nguyễn Hoàng

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/voi-s-3000-nga-se-khong-kho-de-tao-ra-va-duy-tri-vung-cam-bay-o-syria-2074598.html