Với 400 triệu nên mua xe Hàn hay xe Nhật?

Sẽ khó có câu trả lời hoàn hảo bởi mỗi phân khúc, mỗi dòng xe đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng và còn phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích của từng người sử dụng.

Dưới đây là một số so sánh giữa các mẫu xe Hàn và xe Nhật.

Xét về thương hiệu

Đa số các dòng xe mang thương hiệu Nhật được đánh giá cao về độ bền, giá phụ tùng hợp lý và khả năng giữ giá khi muốn bán lại. Điều này rất rõ ràng khi các thương hiệu như Toyota hay Honda rất phổ biến tại Việt Nam.

Đặc biệt là dòng Toyota, được rất nhiều hãng taxi và tài xế dịch vụ ưu tiên lựa chọn, không phải ngẫu nhiên mà Toyota Vios luôn nằm trong top đầu các dòng xe bán chạy nhất tại Việt Nam.

Hơn nữa, các dòng xe Nhật cũng có giá cả hợp lý ở phân khúc phổ thông. Vì vậy những người có ngân sách hạn hẹp, với số tiền khoảng 400 triệu và coi xe hơi là một khoản đầu tư lớn thường chọn xe Nhật.

Xe ô tô của Hàn Quốc và Nhật Bản đều đáng mua, tuy nhiên lựa chọn loại xe nào còn tùy thuộc vào sở thích của người tiêu dùng. (Ảnh minh họa).

Ở phía ngược lại, xe Hàn dường như không có sức mạnh nổi bật so với xe Nhật về vị thế thương hiệu vì ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc phát triển chậm hơn. Ngoài ra, khi nhắc đến xe Hàn, người tiêu dùng thường đánh giá độ bền không đạt được như xe Nhật.

Thực tế, có thể thấy giá bán lại của xe Nhật thường cao hơn so với xe Hàn.

Về thiết kế và tính năng

Về thiết kế, trong những năm gần đây, xe Hàn đã chiếm được sự chú ý hơn so với xe Nhật bởi luôn cải tiến về mặt ngoại hình của các dòng xe mới, làm cho người tiêu dùng bị cuốn hút và nhu cầu tìm hiểu về các mẫu xe Hàn mới ra mắt cũng tăng cao hơn so với xe Nhật. Vì thế, điểm mạnh thường thấy của các dòng xe Hàn là thiết kế đẹp và sang trọng, đặc biệt là các trang bị đi kèm.

Do đó, khi xét trong phân khúc giá khoảng 400 triệu, nếu khách hàng tập trung vào thiết kế và các tính năng đi kèm mà không quá quan tâm đến thương hiệu hoặc giá trị thanh lý thì xe Hàn là sự lựa chọn phù hợp hơn.

Xe Huyndai của Hàn Quốc là phân khúc thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. (Ảnh minh họa).

Về doanh số

Nhìn vào bức tranh tổng thể, doanh số của xe Hàn và xe Nhật không còn là cuộc chiến không cân sức như trước. Xe Nhật không còn nắm giữ vị trí thống trị như trước đây, ví dụ, có một khoảng thời gian mà Hyundai i10 vượt mặt Toyota Vios để trở thành mẫu xe bán chạy nhất.

Trong phân khúc hạng A, mặc dù có các tên tuổi mới như Suzuki Celerio hoặc các mẫu xe truyền thống như Toyota Yaris, Mitsubishi Mirage... nhưng thị hiếu của người Việt vẫn thiên về Hyundai Grand i10 và Kia Morning với doanh số ổn định, đều là những chiếc xe đến từ Hàn.

Việc ưa chuộng xe Hàn hơn ở phân khúc này không khó hiểu, vì giá cả hợp lý, nhiều tiện ích và thiết kế hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.

Trong phân khúc hạng C, người tiêu dùng thường quan tâm đến độ bền và khả năng giữ giá khi bán lại, nên được khuyến khích mua các mẫu xe Nhật như Toyota Altis hay Honda Civic.

Trong phân khúc tầm giá 400 triệu, các mẫu xe Hàn như Kia Cerato, Hyundai Elantra đang thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng với thiết kế hiện đại và trang bị đa dạng, đặc biệt là giá cả phải chăng hơn nhiều so với các đối thủ Nhật Bản. Còn với người mua có tuổi, Altis hay Civic vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu với phong cách truyền thống và đáng tin cậy của xe Nhật.

Xét về xe cũ, trong phân khúc hạng D với giá 400 triệu, các mẫu xe Nhật như Toyota Camry và Mazda 6 vẫn giữ vị thế hàng đầu. Trong khi đó, các mẫu xe Hàn như Kia Optima có thiết kế đẹp mắt và trang bị tiện nghi. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của phân khúc này vẫn ưa chuộng xe Nhật hơn.

Như vậy, có thể nói, trong tầm giá 400 triệu, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn giữa xe Hàn và xe Nhật. Đối với những người trẻ thích thiết kế hiện đại, mới mẻ, các mẫu xe Hàn sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Ngược lại, những người muốn đầu tư vào thương hiệu, trung thành với sự ổn định và bền bỉ thì xe Nhật sẽ là lựa chọn tốt nhất.

PHẠM DUY (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/voi-400-trieu-nen-mua-xe-han-hay-xe-nhat-ar869547.html