Vợ Phó CA xã đánh ghen: Chứng cứ trên điện thoại

Liên quan đến vụ 5 người phụ nữ đánh ghen, trưởng công an xác nhận vợ của phó Công an xã đã cùng đồng phạm vây đánh.

Sáng 13/8, một tài khoản Facebook đăng tải clip đánh ghen ở xã Trang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, clip dài hơn 6 phút quay lại cảnh 5 người phụ nữ trung tuổi xúm vào đánh bầm dập một phụ nữ khác được cho là có quan hệ tình cảm với chồng thành viên trong nhóm.

Ngày 15/8, ông Lê Anh Vũ-Trưởng Công an xã Trang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) xác nhận vợ của một phó Công an xã này đã cùng các đồng phạm vây đánh ghen một phụ nữ trên địa bàn, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Nhóm phụ nữ dùng chân đạp vào chỗ kín của người phụ nữ nằm dưới đất.

Ông Vũ cho biết sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 14/7, còn clip được phát tán vào tối cùng ngày. Khi công an xã nhận được tin, đến hiện trường thì sự việc đã xong, nạn nhân là chị M (SN 1979, trú thôn Sơn Yang) bị choáng váng, được đưa đi điều trị ở bệnh viện.

Nhóm người đánh chị M là chị em nhà bà P (SN 1978, trú thôn Tân Tiến- vợ ông T, phó Công an xã này).

Theo tường trình của bà P, khoảng 4 tháng nay, bà phát hiện chồng hay lén lút gọi, nhắn tin cho một phụ nữ 4 con, có chứng cứ trên điện thoại. Bà P đã nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu chị M chấm dứt việc này mà không xong, nên mới xảy ra sự cố !

Công an xã mời các bên lên làm việc, chị M đã không có yêu cầu gì đối với nhóm người nhà bà P trong buổi hòa giải. Tuy nhiên, sau khi phát hiện đoạn clip bị phát tán trên mạng, ngày 18/7, chị M đã làm đơn yêu cầu công an điều tra về việc mình bị đánh gây thương tích.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa cho biết: Vụ án có thể không khởi tố hình sự mà xử lý hành chính vì theo quy định, đối với các tội danh trên, phải có đơn yêu cầu của người bị hại.

Ông T., Phó Công an xã hiện đang đi học trung cấp cảnh sát tại TP. Pleiku, đã viết bản kiểm điểm về việc này; thường trực huyện ủy Đak Đoa cũng đã chỉ đạo điều tra rõ, xử lý nghiêm hành vi, lối sống không đúng chuẩn mực, đạo đức của cán bộ do xã Trang quản lý.

Nạn nhân nằm giữa vòng quay của nhóm người đánh ghen.

Như thông tin trước đó, nhóm người đánh một phụ nữ cùng nhiều lời thô tục trên một con đường liên thôn tại xã Trang. Tại đây, nhóm phụ nữ lao vào đánh đập một phụ nữ khác. Nạn nhân sau đó bị túm tóc kéo lê trên mặt đường.

Trong lúc bị đánh, nạn nhân có biểu hiện bị ngất xỉu, không còn khả năng chống cự thì nhóm người tiếp tục dùng chân và tay đánh vào mặt. Đặc biệt, một người phụ nữ được cho có chồng ngoại tình liên tục dùng gót, bàn chân đạp vào vung kín của nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đây, nhóm người này sau đó lấy kéo, giật ngược đầu của nạn nhân rồi cắt tóc. Dù được can ngăn, nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục lao vào đánh đập, dùng máy điện thoại để ghi lại sự việc nêu trên.

Nhóm người này liên tục mắng chửi và cảnh cáo: “Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. Lần này tao cảnh cáo cho mày biết. Mày nhắn tin vào máy chồng tao...”

Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, nhiều người đàn ông đứng xung quanh, nhưng không ai căn ngăn.

Văn Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-pho-ca-xa-danh-ghen-chung-cu-tren-dien-thoai-3316464/