Vợ chồng chủ 'xưởng' sản xuất rượu Chivas giả bị đề nghị truy tố

Các đối tượng đã đặt bẫy lừa mua rượu Chivas giá rẻ nhưng thành đắt bằng thủ đoạn đổ rượu giả vào những chai Chivas thật đem bán

Tin tức đăng tải trên báo Vnexpress, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận, đề nghị VKSND thành phố truy tố vợ chồng Quách Ngân Giang và Trần Thị Thanh Hoa (đều 37 tuổi) về tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo nhà chức trách, cuối năm 2014, Hoa bị TAND Hà Nội tuyên phạt 14 tháng tù về tội Buôn bán hàng giả. Trong lúc chưa phải thi hành án, Hoa mua vỏ chai và hộp rượu Chivas từ người thu gom phế liệu để làm rượu giả ở nhà trọ tại quận Thanh Xuân.

Số rượu giả cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo báo Tuổi Trẻ đăng tải , trước đó, khoảng 19h ngày 3/9, tại khu vực phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, PC46 Hà Nội kiểm tra phát hiện Quách Ngân Giang đang vận chuyển 48 chai rượu Chivas 12 có dấu hiệu bị làm giả.

Ngay sau đó, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Giang, thu giữ thêm 12 chai Chivas 12 giả, 7 chai rượu Black (Lào), 65 vỏ chai rượu cùng nhiều tem nhãn, nắp chai, nút bi, dụng cụ để sản xuất rượu Chivas giả các loại.

Tại cơ quan công an, Giang và vợ là Trần Thị Thanh Hoa khai nhận toàn bộ số rượu Chivas 12 trên đều được làm giả, do Hoa trực tiếp sản xuất tại nhà và đưa Giang đi tiêu thụ tại các cửa hàng rượu, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Vĩnh Phúc...

Để sản xuất rượu giả, Hoa đã thu mua vỏ chai Chivas cũ về tẩy rửa, đặt mua tem nhãn Chivass giả và mua rượu Black (Lào) về sang chiết vào vỏ chai Chivas, dán tem giả để bán.

Căn cứ trên lời khai của hai vợ chồng Giang, cơ quan điều tra khám xét tại 5 điểm tiêu thụ rượu giả của đường dây này tại Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc thu giữ trên 300 chai rượu nghi làm giả.

Ninh Lan (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/bay-lua-mua-ruou-chivas-gia-re-nhung-thanh-dat-d105486.html