Vỡ bờ bao khi triều lên, khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng

Triều cường dâng cao cùng với cơn mưa lớn cuối chiều 16/10 đã làm một đoạn bờ bao ở quận 12 bị vỡ. Nước ngập sâu, lực lượng cứu hộ được huy động để bơm nước xuyên đêm.

17h ngày 16/10, triều cường dâng cao kết hợp với trận mưa lớn đã làm một đoạn bờ đê gần cầu cống hộp số 4 trên đường TX25, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12 vỡ, nước tràn vào nhà các hộ dân.

Đoạn đường TX25 từ cầu số 4 đến cầu Sắt bị ngập cao. Hàng trăm hộ dân trong khu vực buộc phải sơ tán khẩn cấp do nước tràn vào nhà. Nhiều gia đình vội vàng kê đồ đạc để tránh bị nước ngập.

Đến 22h, nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tư ở số nhà 138 TX25 vẫn ngập gần đến đầu gối. Bà Tư cho biết vào thời điểm vỡ bờ bao nước dâng lên rất nhanh, bà chỉ kịp đưa đồ đạc nhỏ lên cao.

Các căn phòng của gia đình bà Tư đến gần khuya vẫn lênh láng nước.

Hàng chục hộ dân phải di tản đi nơi khác, đồ đạc có giá trị được kê cao để tránh hư hỏng.

Một số phòng trọ khóa cửa ngoài vì bị nước xâm nhập, khu vực này bị cắt điện để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và điều máy móc đóng cừ tràm đắp đập đoạn gần cầu sắt để tiến hành bơm nước. Lãnh đạo phường Thạnh Xuân cho biết sau khi sự việc xảy ra, phường huy động hơn 70 dân quân cùng cán bộ phường và lực lượng chữa cháy quận 12 triển khai phương án ứng cứu 10 ha hoa màu, cây kiểng cùng hàng chục hộ dân bị nước ngập.

Vị này cho biết thêm nguyên nhân được xác định là van ngăn triều Đá Hàn bên ngoài sông Vàm Thuật gặp sự cố không đóng được. Do đó, khi triều cường dâng cao đã làm vỡ bờ bao gây thiệt hại trên. Đến 21h30, lực lượng PCCC quận 12 dùng xe chuyên dụng lắp máy bơm để tống nước ra khỏi khu dân cư.

Một chiến sĩ ngâm mình dưới nước để tìm kiếm vị trí đặt vòi bơm. Dự kiến máy bơm sẽ hoạt động xuyên đêm để hút nước ra. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều chiều cùng ngày xuất hiện tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,61 m, còn trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) 1,63 m xuất hiện lúc 16h. Dự báo, chiều 17/10, triều cường đạt đỉnh tại hai trạm trên từ 1,66 đến 1,68 m. Mực nước sông rạch tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh ở mức cao trong vài ngày tới, sau đó sẽ rút chậm.

Lê Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-bo-bao-khi-trieu-len-khu-dan-cu-o-tphcm-ngap-nang-post690182.html