VN-Index nỗ lực giữ sắc xanh, cổ phiếu chăn nuôi 'cháy hàng'

VN-Index chứng kiến rung lắc ở vùng giá cao, tuy nhiên đã nỗ lực giữ sắc xanh thành công. Hàng loạt các mã vẫn tăng trần, điển hình là nhóm cổ phiếu chăn nuôi.

Giao dịch sàn HoSE phiên 17/5.

Giao dịch sàn HoSE phiên 17/5.

Chỉ số sàn HoSE đóng cửa phiên 17/5 ở mốc 1.273,11 điểm, tăng hơn 4 điểm so với phiên hôm qua. HNX-Index tăng 1,5 điểm còn UPCoM tăng 0,37 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 24.000 tỷ đồng.

Khối ngoại giao dịch khoảng 3.700 tỷ đồng và trở lại bán ròng gần 800 tỷ đồng trên sàn HoSE, tâm điểm vẫn là VHM (148 tỷ đồng). Danh sách bán ròng còn có VNM 73 tỷ đồng, FPT 66 tỷ đồng, MWG 58 tỷ đồng, CMG 56 tỷ đồng, VRE 46 tỷ đồng, VPB 45 tỷ đồng, KBC 41 tỷ đồng; CTG, BID, HDB, DGC, GAS, VJC, PLX trên 30 tỷ đồng…

Chiều mua ròng không có mã nào đột biến. DBC được mua mạnh nhất với giá trị 48 tỷ đồng, kế đến là chứng chỉ quỹ FUEVFVND 45 tỷ đồng, HAG 42 tỷ đồng, NLG 39 tỷ đồng, DGW 38 tỷ đồng, MSN 37 tỷ đồng, NVL 33 tỷ đồng, HSG 29 tỷ đồng, STB 25 tỷ đồng, HAX 20 tỷ đồng…

VN30 yếu hơn với mức tăng gần 2 điểm, nhờ sự đóng góp lớn nhất của MSN khi tăng 4,3% lên mức giá 75.500 đồng/cp. Bên cạnh đó là bộ đôi VHM và VRE tăng lần lượt 1,5% và 2%. Ngoài ra còn có GVR tăng 2,5%; BCM, SAB, SHB tăng hơn 1%. VIC, BVH, HDB, POW, SSI, STB, TPB tăng dưới 1%. ACB, HPG, VIB, VPB đứng tham chiếu. Các mã còn lại ở chiều giảm nhưng đều không đáng kể.

Nhóm cổ phiếu diễn biến tích cực nhất phiên hôm nay chính là nhóm nông nghiệp. HAG, HNG, BAF đồng loạt tăng trần, DBC cũng tăng mạnh hơn 6%. Kể từ giữa tháng 4/2024 đến nay, các cổ phiếu chăn nuôi đều ghi nhận vào đà tăng tốt: DBC tăng 27%, BAF tăng 22%, HAG tăng 27%. Nhóm cổ phiếu này đang được hưởng lợi từ giá thịt heo tăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá heo hơi bình quân đã tăng khoảng 25%.

Trong các nhóm trụ cột, nhóm chứng khoán có đóng góp lớn nhất cho việc giữ thế cân bằng cho thị trường. Trong đó, VND tăng mạnh hơn 4% lên mức giá 21.900 đồng/cp, sau khi VNDirect được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành tăng vốn. SSI, SHS, VCI, VIX, HCM tăng trên dưới 1%. Ở top vốn hóa nhỏ, cổ phiếu thuộc “nhóm APEC” là APS tăng trần, HAC cũng tăng hơn 4%, MBS tăng 6%, VDS tăng hơn 3%, AGR tăng hơn 2%...

Với mức tăng trên, MBS tiếp tục chinh phục đỉnh mới tại vùng giá 31.800 đồng/cp, tăng 28% so với giữa tháng 4/2024 và tăng hơn gấp đôi trong 1 năm qua. Chứng khoán MB đang chuẩn bị phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chỉ 10.000 đồng/cp.

Nhóm xây dựng và bất động sản cũng diễn biến khá tích cực. Một số mã tăng trần như HDG, NHA, IDJ, API, CIG. Một số mã khác tăng giá đáng kể như HDC +4,8%, CTD +4%, DIG +1,9%, VRE +2%, CII +2%, NTL +2,1%, VHM +1,5%, TCH +1,9%... NVL, KBC, CEO, KDH, VIC, PDR, DXG… tăng dưới 1%. Chiều giảm có REE, AGG, VPI, HUT, FCN, SJC, HTN, QCG… tuy nhiên mức giảm không đáng kể.

Nhóm ngân hàng là điểm trừ khi số mã giảm nhiều hơn mã tăng. VCB, BID, CTG, EIB, MBB, MSB, SSB, TCB giảm dưới 1%. VBB giảm mạnh nhất -3,4%, kế đến là VAB -2%. Chiều tăng có HDB, LPB, NAB, NVB, PGB, SGB, SHB, STB, TPB. Trong đó, LPB vẫn cho hiệu suất vượt trội với mức tăng 5,5% lên vùng đỉnh mới 23.200 đồng/cp.

Các cổ phiếu tăng tốt tại các nhóm ngành khác có EVF tăng trần, HAH +2,9%, AAA +3,6%, VTP +3,8%, PNJ +2%... Đáng chú ý là VGI tăng hơn 10% mức giá 89.000 đồng/cp. Mã này đã tăng dựng đứng kể hồi đầu tháng 2/2024 đến nay, với mức tăng gần 220%.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/vn-index-no-luc-giu-sac-xanh-co-phieu-chan-nuoi-chay-hang-post34722.html