Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2023, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh Vĩnh Phúc là 8.983 tỷ đồng. Trong đó, có 7.763 tỷ đồng phân bổ cho các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng mang tính kết nối, liên vùng như đường trục Bắc - Nam, trục Đông - Tây, cầu Vĩnh Phú, cầu vượt đường sắt trên đường Kim Ngọc và tuyến đường Nguyễn Tất Thành…

Dự án cầu Vĩnh Phúc đang được đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình vào sử dụng vào tháng 6/2023.

Đến hết tháng 3/2023, tổng nguồn vốn đầu tư công được bố trí cho các dự án thực hiện giải ngân đạt hơn 1.111 tỷ đồng, đạt 14,5% so với kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực vẫn gặp nhiều vướng mắc dẫn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn cũng như triển khai các dự án đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra.

Các khó khăn, vướng mắc tập trung vào các nội dung như cần sự thống nhất trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành; kiến nghị UBND tỉnh báo cáo cơ quan Trung ương xem xét chỉnh sửa quy định về việc giao cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo hướng có thể giao cho các cơ quan thuộc UBND các cấp thực hiện; bổ sung các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư vào Luật Đầu tư công và bổ sung quy định giao chủ đầu tư tổ chức lập báo cáo đề xuất, điều chỉnh; thống nhất ưu tiên danh mục dự án khi lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở các địa phương; thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí công trình hạ tầng kỹ thuật trong hạng mục chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư; quan tâm, cấp vốn cho cấp huyện, xã để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; quy hoạch vị trí các điểm tập kết vật liệu dư thừa, xác định vị trí đổ thải, đất đắp của các dự án; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; việc xác định giá đất còn chậm ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân, thực hiện các dự án; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do hồ sơ quản lý đất đai của các địa phương còn nhiều hạn chế; khó khăn trong công tác ứng vốn cho nhà thầu...

Để giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầy tư công, thực hiện dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh, ngày 14/04/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (KH&ĐT) đã tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong năm 2022, Sở KH&ĐT đã chủ trì tổ chức 2 hội nghị toàn thể (ngoài các hội nghị khác liên quan tới từng dự án cụ thể) với các cơ quan, đơn vị liên quan đến đầu tư công nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tại các hội nghị này, Sở KH&ĐT đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ, giải đáp trực tiếp những nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tại hội nghị Sở KH&ĐT đã tổng hợp, phân loại và báo cáo kịp thời, trực tiếp tham mưu và đề nghị các sở, ban, ngành liên quan phối hợp đề xuất các giải pháp tháo gỡ với UBND tỉnh. Bố trí cán bộ chuyên môn theo dõi, nắm bắt sát sao tình hình thực hiện của các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định. Đồng thời, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới, bảo đảm thủ tục chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình, quy định…

Đối với lĩnh vực đầu tư trực tiếp, theo báo cáo của Sở KH&ĐT, kết thúc quý I/2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu “đuối sức” do các yếu tố khách quan và chủ quan.

Theo đó, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được chia thành 5 nhóm chính: Thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giảm sút; gánh nặng chi phí tăng mạnh; dòng tiền tiếp tục khó khăn; áp lực từ yêu cầu của thị trường và đối tác đặt ra nhiều thách thức lớn cho doanh nghiệp; các quy định pháp lý, thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc.

Khẳng định sự nhất quán trong quan điểm của lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trong suốt thời gian qua đã mang lại cho doanh nghiệp những ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các sở, ngành chức năng vẫn còn nhiều hạn chế, một số ít đơn vị vẫn chưa thực sự tích cực.

Trên cơ sở lắng nghe những phân tích, đánh giá thực trạng cũng như những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả đầu tư trực tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần chủ động đề xuất những giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, cần tiếp tục duy trì việc triển khai thường xuyên các cuộc tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe kịp thời những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Ông yêu cầu, tại các buổi đối thoại với doanh nghiệp, các huyện, thành phố phải mời lãnh đạo tỉnh cùng dự.

Văn Nhất

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-thao-go-kho-khan-cho-cac-du-an-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-352837.html