Vĩnh Phúc: Ấm áp 'Tết sum vầy – Xuân chia sẻ' cùng công nhân lao động

Đón Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc dành hơn 10 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động, những hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầy đủ; tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động, giúp những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầy đủ. Ảnh Trà Hương.

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 181.000 công nhân, lao động làm việc trong và ngoài các khu công nghiệp. Để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, từ tháng 11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực góp phần chia sẻ với khó khăn và gánh nặng của công nhân và người lao động nói chung.

Đặc biệt, chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024 được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhằm tạo không khí vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh, giúp những gia đình gặp khó khăn về kinh tế đón Tết đầy đủ hơn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để họ vượt qua hoàn cảnh.

Theo bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã chú trọng và tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả.

Tặng quà cho công nhân người lao động tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" 2024. Ảnh Trà Hương.

Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, qua chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn các đoàn viên, công nhân, lao động tại địa phương có những ngày Tết thật sự ý nghĩa, vui vẻ, đầm ấm, và hạnh phúc; qua đó, hiểu hơn, tin yêu hơn và tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cũng mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp chung tay, chung sức cùng tổ chức Công đoàn làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Động viên hỗ trợ để người lao động vươn lên

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc dành hơn 10 tỷ đồng chăm lo Tết với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Trao 12.768 suất quà cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ 12.686 vé tàu xe cho công nhân ngoại tỉnh về quê đón Tết; thăm, chúc Tết 21 doanh nghiệp có đoàn viên, người lao động trực và làm việc trong dịp Tết; tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê, mà phải đón Tết tại các khu nhà trọ…

Hoạt động “Chợ Tết Công đoàn” cũng được tổ chức tạo điều kiện cho 3.000 công nhân mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi (qua sàn thương mại điện tử); và dành tặng 1.000 phiếu mua hàng “0 đồng” cho công nhân, người lao động.

Nhiều tiết mục vui chơi và thi tài năng bốc thăm trúng thưởng được tổ chức đã thu hút đông đảo công nhân người lao động hào hứng tham gia, tạo không khí đón Tết Giáp Thìn vui vẻ, hạnh phúc. Ảnh Trà Hương.

Đoàn viên, công nhân, lao động còn được tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết ý nghĩa như hội diễn “Vũ điệu công nhân chào Xuân mới”; tham gia các vòng thi bốc thăm trúng thưởng; tham gia kéo co và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, hấp dẫn khác… tạo không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Cùng với hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, lao động của các cấp, Công đoàn, MTTQ và các tổ chính chính trị - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt chẽ cùng các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động sâu rộng phong trào “Tết Vì người nghèo”. Qua đó, nhằm huy động sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong công tác chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Sỹ Hào

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/vinh-phuc-am-ap-tet-sum-vay-xuan-chia-se-cung-cong-nhan-lao-dong.html