Vĩnh Linh nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân

Những năm qua, việc thực hiện đồng bộ, chất lượng Đề án số 28-ĐA/HNDT ngày 27/12/2017 của Hội Nông dân tỉnh về nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân đã góp phần quan trọng để huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh phong trào trọng tâm của hội là 'Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững'. Nhờ vậy, huyện Vĩnh Linh hiện là địa phương có tỉ lệ hộ nông dân đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt cao với gần 4.500 hộ.

Thu hoạch tôm ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh linh - Ảnh: N.Đ

Trong 18 hội cơ sở ở huyện Vĩnh Linh thì Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp là đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo Đề án 28 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tăng thu nhập cho hội viên. Thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực về vốn, khoa học kỹ thuật, cây con giống... hội viên nông dân xã Vĩnh Chấp đã xóa bỏ vườn tạp, cải tạo vùng đồi hoang hóa, bạc màu để lập nên nhiều mô hình kinh tế, trang trại tổng hợp theo hướng ngày càng quy mô, hiện đại. Xác định cái khó lớn nhất của các hộ gia đình khi bắt tay vào làm kinh tế chính là nguồn vốn, do đó việc giúp hội viên tiếp cận các kênh vốn vay ưu đãi được Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp đặc biệt quan tâm.

Riêng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, toàn hội có gần 200 hộ được vay vốn với số tiền gần 7 tỉ đồng. Hội còn quản lý 500 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân từ ngân sách của tỉnh và trung ương cho 14 hộ vay vốn để thực hiện các dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi gà đồi đảm bảo an toàn sinh học. Đồng thời điều hành 2 tổ hợp tác sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả hoạt động cao. Đến nay toàn xã có đến 175 hộ đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội triển khai Đề án số 28 một cách sát đúng, khuyến khích những cách làm hay, thiết thực. Trong đó chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân. Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên phát triển sản xuất. Đến nay, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn huyện hội có tổng dư nợ trên 110 tỉ đồng cho gần 1.600 hộ vay vốn; gần 121 tỉ đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 3.000 hộ vay; trên 13 tỉ đồng cho gần 430 hộ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp khoảng 3 tỉ đồng, với 23 dự án và 85 hộ vay. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh cùng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rộng rãi các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho hội viên nông dân. Tính riêng năm 2020, Hội Nông dân huyện phối hợp với các cơ sở đào tạo mở 25 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 718/370 hội viên, đạt 194% kế hoạch. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.547 hội viên tham gia, đạt 100% kế hoạch, chủ yếu tập trung vào những ngành nghề theo nhu cầu thị trường như xây dựng, dịch vụ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến món ăn...

Được tạo thuận lợi từ nguồn vốn đến đào tạo nghề, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong những năm qua ở huyện Vĩnh Linh lan tỏa sâu rộng. Hiện toàn huyện có gần 4.500 hộ đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó cấp cơ sở gần 3.600 hộ; cấp huyện gần 700 hộ; cấp tỉnh trên 100 hộ và cấp trung ương trên 20 hộ. Ngoài các mô hình kinh tế đã chứng minh được tính khả thi, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh có cơ chế khuyến khích hội viên chủ động chuyển đổi sinh kế với các loại cây trồng, con nuôi mới cho giá trị thu nhập cao và bền vững. Hội tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình có hiệu quả như mô hình trang trại gà, HTX trồng cây ăn quả ở thị trấn Bến Quan và HTX Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy; gà đồi ở xã Vĩnh Chấp, thị trấn Bến Quan; mô hình nuôi cá lóc, trồng sâm Bố Chính ở xã Hiền Thành; trồng dưa lưới của HTX Trường Sơn, xã Vĩnh Tú; trồng rau thủy canh tại HTX Thủy Trung, xã Trung Nam; trang trại lợn giống ở thị trấn Hồ Xá; mô hình chanh leo thuộc các xã Vĩnh Thủy, Trung Nam, Vĩnh Hòa… Sản phẩm nông nghiệp của nông dân các địa phương phát triển theo hướng hàng hóa, có chỗ đứng trên thị trường, tạo dựng thương hiệu như đậu xanh Vĩnh Giang; thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh Vĩnh Thủy; dưa hấu Vĩnh Tú; ném Vĩnh Kim… Đời sống nông dân ổn định, nhiều hộ vươn lên khá và giàu. Hội Nông dân các cấp thường xuyên quan tâm tuyên truyền, biểu dương và vận động hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có uy tín làm nòng cốt để xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tạo việc làm mới cho hội viên. Đến nay đã vận động trên 15.000 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, đạt 103,8%.

Nhờ triển khai nghiêm túc, triệt để Đề án số 28 về nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên nông dân Vĩnh Linh có thêm điều kiện, nguồn lực để tham gia sôi nổi vào các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt đã phát huy rõ nét vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những năm qua, nông dân toàn huyện đã hiến trên 30.000 m2 đất, đóng góp gần 35 tỉ đồng cùng hàng ngàn ngày công để chỉnh trang nông thôn, làm đường giao thông, thủy lợi... Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Lương cho biết: Từ những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phấn đấu đến năm 2023 có 40% số hội viên được đào tạo nghề; hằng năm tăng số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp từ 300 - 350 hộ; giảm 60 - 70 hộ nghèo; 95% trở lên hộ gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa. Qua đó tạo thêm động lực để hội viên nông dân không ngừng nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo dựng cuộc sống ổn định, sung túc; góp sức khẳng định vai trò, vị trí là lực lượng đông đảo, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Vĩnh Linh sớm đạt huyện nông thôn mới.

Nguyên Đồng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=160040&title=vinh-linh-nang-cao-hieu-qua-cac-hoat-dong-ho-tro-nong-dan