'Vịnh Hạ Long phương Nam' ở Kiên Giang thiếu đầu tư

Danh thắng Hòn Chông tọa lạc tại xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Nơi này được nhiều du khách ví như một Vịnh Hạ Long thu nhỏ ở miền Nam.

Danh thắng Hòn Chông rộng khoảng 3.000 ha, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 1989. Khu vực này này gồm quần thể hòn Phụ Tử (ảnh), chùa Hang và công viên Bãi Dương. Nhiều năm trước, nơi này từng là biểu tượng du lịch Kiên Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung. Ảnh: Dũng Trương.

Cảnh sắc hòn Phụ Tử và những dãy núi lân cận khiến nhiều du khách liên tưởng đến vẻ đẹp của khu du lịch Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cũng từ đó, tên gọi "Vịnh Hạ Long phương Nam" ra đời dùng để gọi tên điểm du lịch này một cách thi vị.

Hiện trạng hòn Phụ Tử ngày nay chỉ còn hòn Tử. Trước năm 2006, hòn Phụ Tử gồm hai khối đá liền kề nhau, nằm trên một bệ đá cao khoảng 5 m so với mặt biển. Trong đó, hòn Phụ cao khoảng 33,6 m và hòn Tử cao khoảng 30 m. Đến năm 2006, hòn Phụ gãy đổ xuống biển.

Theo tương truyền dân gian, hòn Phụ Tử là hình tượng của hai cha con xóm chài ven biển, quấn quýt nhau trông ra biển cả. Cũng chính giai thoại này khiến hòn Phụ Tử trở nên nổi tiếng, từng thu hút đông đảo du khách trong cả nước về tham quan. Ảnh: Dũng Trương.

Tuy nhiên, có một thực tế là từ khi hòn Phụ gãy đổ (năm 2006), điểm du lịch này dần mất đi sức hút dù thắng cảnh vẫn tươi đẹp, hoang sơ và kỳ vỹ.

Trong ảnh, cầu tàu du lịch thuộc Danh thắng Hòn Chông. Nơi đây có nhiều tàu du lịch sức chứa khoảng 30 người/tàu, phục vụ nhu cầu tham quan trên biển của du khách. Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, một nguyên nhân nữa dẫn đến việc Danh thắng Hòn Chông kém thu hút, do chưa được đầu tư phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng.

Chùa Hang thuộc quần thể Danh thắng Hòn Chông, còn có tên gọi khác là chùa Hải Sơn. Đây là điểm đến tâm linh nổi tiếng của người dân địa phương và du khách.

Ngôi chùa này nằm trong một hang động, có lối dẫn đến khu vực bãi biển hướng ra hòn Phụ Tử. Bên trong có nhiều khối đá hình dáng kỳ lạ, không khí ẩm ướt, mát lạnh.

Điểm du lịch sau cùng thuộc Danh thắng Hòn Chông là công viên Bãi Dương. Nơi đây có bãi cát trải dài vàng óng, nước biển khá trong lành. Trên bờ là hàng cây dương, cây thốt nốt cổ thụ tạo khung cảnh tươi đẹp, rợp bóng mát.

Những cành lá dương hướng ra hòn Phụ Tử tạo nét đẹp mềm mại, quyến rũ.

Nhiều quần thể hang động, vách núi thuộc Danh thắng Hòn Chông được hình thành từ đá vôi.

Sau dịch Covid-19, Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử (thuộc Danh thắng Hòn Chông) đã mở cửa trở lại. Chính quyền và ngành du lịch địa phương cũng đầu tư một số hạng mục nhỏ để nâng cấp, chỉnh trang diện mạo khu du lịch.

Tuy nhiên, lượng khách đến tham quan khá ít, trung bình chỉ vài chục người/ngày. Riêng dịp lễ, Tết, mỗi ngày nơi này đón vài trăm lượt khách tham quan. Tại đây, mọi người có thể đi tham quan cảnh biển, đồi núi, hang động và mua hải sản.

"Nơi này hầu như không có dịch vụ giải trí hoặc trải nghiệm ấn tượng nào. Muốn lưu trú qua đêm cũng khó khăn, vì ở đây có quá ít nhà nghỉ, hay khách sạn còn hoạt động", bà Hiền, một du khách đến từ TP Cần Thơ, cho biết.

Nhiều du khách cho rằng khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử nói riêng, danh thắng Hòn Chông nói chung có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, kỳ vỹ nhưng lại ít được đầu tư hạ tầng và dịch vụ du lịch, nên khó giữ chân du khách.

Vị trí Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử trong quần thể danh thắng Hòn Chông. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Giám

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vinh-ha-long-phuong-nam-o-kien-giang-thieu-dau-tu-post1371602.html