VietBank có Quyền Tổng Giám đốc mới

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Thanh giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/10/2016.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc VietBank, ông Nguyễn Đăng Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực. Quyền Tổng Giám đốc VietBank sinh năm 1976, có bằng cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và tham gia vào công tác quản trị, điều hành VietBank từ giữa năm 2016.

Ông Nguyễn Đăng Thanh, Quyền Tổng Giám đốc của VietBank. Ảnh: Dương Phượng

Ông Nguyễn Đăng Thanh có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã từng tham gia công tác điều hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với chức danh Phó Tổng Giám đốc dưới thời ông Đặng Văn Thành. Năm 2012, ông rời Sacombank đến Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Thanh Nhung, nguyên Tổng Giám đốc, người tiền nhiệm của ông Nguyễn Đăng Thanh sẽ được Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ mới. Được biết, ông Nguyễn Thanh Nhung sinh năm 1968, có bằng Thạc sĩ Tài chính ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Nhung. Ảnh: Internet

Trước khi về VietBank, ông Nhung là Phó Tổng Giám đốc Eximbank từ tháng 11/2010 đến 4/2014. Đại diện VietBank cho biết, việc bổ nhiệm nhân sự điều hành này nằm trong lộ trình đẩy mạnh phát triển VietBank giai đoạn 2016-2020.

Kể từ ngày 1/10/2016, Ban điều điều hành của VietBank gồm Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Thanh và 3 Phó Tổng Giám đốc: Dương Nhất Nguyên, Đặng Đình Thắng và Nguyễn Trung Thành.

Hiện nay, Hội đồng quản trị của VietBank gồm: Chủ tịch Dương Ngọc Hòa; Phó Chủ tịch Bùi Xuân Khu và Dương Nhất Nguyên; Thành viên Đặng Đình Thắng, Dương Ngọc Lan, Ngô Kim Liên và Trần Văn Tá.

Huỳnh Nga

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vietbank-co-quyen-tong-giam-doc-moi-d47205.html