Viết tiếp truyền thống đơn vị đã chiến đấu hơn 1.000 trận

Dẫn chúng tôi tham quan phòng truyền thống, chỉ vào bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với cán bộ, các chiến sĩ cận vệ năm 1948, Trung tá Ninh Quang Vinh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) giới thiệu: Tiền thân là Đại đội 15, bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ từ những ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946, theo sự phát triển của nhiệm vụ cách mạng, ngày 30-6-1948, trên cơ sở một số đại đội, tiểu đoàn, Trung đoàn 15 được thành lập, sau đó hơn một năm đổi tên thành Trung đoàn 246.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh tụ, cơ quan đầu não của Đảng, trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đoàn đã đánh hơn 1.000 trận, diệt hàng trăm đồn, bốt của địch. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối trung thành, quyết chiến, quyết thắng” của Đoàn Tân Trào.

- Tại sao Trung đoàn 246 lại có tên là Đoàn Tân Trào?-tôi hỏi đồng chí Trung đoàn trưởng.

Trung tá Ninh Quang Vinh cho hay: Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Tuyên Quang (tháng 2-1951), Trung đoàn 246 vinh dự được Bác Hồ đặt tên đơn vị là Đoàn Tân Trào. Khi ấy, Tân Trào là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra quyết sách cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Một sự kiện quan trọng nữa là đầu năm 1952, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246 được chọn thí điểm xây dựng Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội. Từ đây đã lan rộng ra các đơn vị trong toàn quân, tạo nên phong trào thanh niên xung kích, quyết tâm giết giặc lập công trên các chiến trường.

Huấn luyện chiến thuật cho chiến sĩ năm thứ nhất tại Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1). Ảnh: ĐỨC CHÍNH

Những trang sử vàng truyền thống của Đoàn Tân Trào-“Trung đoàn cận vệ thép” được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bồi đắp, tô thắm. Theo Trung tá Ninh Quang Vinh, là đơn vị chủ lực của Sư đoàn 346 và Quân khu 1, nhận thức rõ huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt, Trung đoàn tập trung huấn luyện toàn diện, tập trung khắc phục những tồn tại năm trước, đi sâu vào nội dung mới, trọng tâm, trọng điểm, nhất là các cuộc diễn tập; chú trọng phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chỉ đạo xây dựng điểm đại đội, tiểu đoàn huấn luyện giỏi, trong đó hướng vào những đơn vị chưa đạt giỏi, đơn vị còn khâu yếu, mặt yếu để nâng thành tích chung của cả Trung đoàn.

Xác định cán bộ là khâu then chốt, ngay từ đầu năm, Trung đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ từ cấp tiểu đội trở lên về phương pháp huấn luyện, kỹ năng quản lý, chỉ huy bộ đội; thực hiện bồi dưỡng trực tiếp, tại chỗ, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm kèm cặp cán bộ mới; bảo đảm 100% cán bộ được huấn luyện, bồi dưỡng theo phân cấp. Đến nay, 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, 80% cán bộ cấp đại đội, trung đội đạt khá, giỏi.

Trong thực hành huấn luyện, Trung đoàn luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; xác định huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật là cơ sở. Kết hợp tốt giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu; tổ chức hành quân xa, mang vác nặng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết để rèn luyện ý chí, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Sau mỗi giai đoạn huấn luyện, Trung đoàn đều tổ chức diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ và trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trao đổi với Thượng tá Lý Thanh Lại, Chính ủy Trung đoàn 246, chúng tôi được biết, để cổ vũ, động viên, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, thời gian qua, Trung đoàn phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực như: “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Đẩy khá, xóa yếu”; coi trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, duy trì nền nếp chế độ quy định; tích cực tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm tốt hậu cần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phấn đấu liên tục, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học nên Trung đoàn 246 luôn là đơn vị điểm của Sư đoàn 346 và Quân khu 1. Hằng năm, 100% khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó hơn 83% khá, giỏi; chất lượng tổng hợp của Trung đoàn không ngừng được củng cố vững chắc. Nhiều năm liền, Trung đoàn 246 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, Cờ đơn vị huấn luyện giỏi; Bộ tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

VƯƠNG TRÍ QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/viet-tiep-truyen-thong-don-vi-da-chien-dau-hon-1-000-tran-732821