Việt Nam và Thái Lan đua tranh quyết liệt trên bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc phần thi buổi sáng ngày 1/10, chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đang có sự đua tranh quyết liệt trên bảng tổng sắp huy chương tại ABG5.

Hôm nay (1/10), Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 bước vào ngày thi đấu thứ 7. Trong buổi sáng nay chủ nhà Việt Nam và Thái Lan có sự ganh đua quyết liệt trên bảng tổng sắp huy chương. Theo đó, trong buổi sáng nay đội tuyển Việt Nam giành được 3 HCV trong khi Thái Lan cũng giành được 2 tấm để tiếp tục chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Việt Nam và Thái Lan so kè quyết liệt trên bảng tổng sắp huy chương - Ảnh Quý Lượng

Trong phần thi buổi sáng nay, cả 3 HCV Việt Nam giành được đều từ môn Pencak Silat. Mở đầu buổi sáng Vàng của đoàn thể thao bãi biển Việt Nam là tấm HCV của VĐV Nguyễn Thành Trí ở hạng cân 45 đến 50kg nam sau khi xuất sắc đánh bại SALAEH Sabidee của Thái Lan. Ngay sau đó, VĐV Vũ Văn Kiên cũng đã giành thắng lợi trước ABAD Jaciren của Philippines để mang về tấm HCV thứ 2. VĐV Nguyễn Ngọc Toàn cũng đã xuất sắc vượt qua VĐV người Malaysia, SHUKOR Mohamad Zarish Hakim Shuk để giành tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển Pencak Silat Việt Nam ở phần thi sáng nay. Bên cạnh 2 HCV, đội tuyển Pencak Silat còn giành được thêm tấm HCV của VĐV Đào Thị Tuyết sau khi để thua LUEANGAPHICHATKUN Suda của Thái Lan ở trận chung kết hạng cân 50 đến 55kg của nữ.

Tương tự thành tích ấn tượng của chủ nhà Việt Nam, môn Pencak Silat cũng đã mang về cho đoàn Thái Lan HCV của các VĐV DUROMAE Firdao hạng cân nữ từ 45 đến 50kg. Tấm HCV thứ 2 trong buổi sáng nay của Thái Lan đến từ môn đua thuyền nội dung 4 nam sau khi giành thắng lợi trước đội tuyển Việt Nam với thời gian 2 phút 33 giây 70. Tấm HCV nội dung thuyền 4 nam cũng đã giúp Thái Lan kết thúc môn đua thuyền tại ABG5 với vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương bộ môn khi giành được 3 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ. Đứng thứ 2 là đội tuyển Trung Quốc với 2 HCV - 1 HCĐ, đứng thứ 3 là Indonesia với 1 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ. Chủ nhà Việt Nam với 1 HCB - 3 HCĐ đứng vị trí thứ 5 bộ môn.

Ngoài thành tích ấn tượng của môn Pencak Silat, trong phần thi sang nay các VĐV Vovinam Việt Nam cũng đã đoạt 1 HCB - 1 HCĐ. Tấm HCB là của VĐV Huỳnh Khắc Nguyên ở nội dung Ngũ hổ quyền Nam. VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm đoạt HCĐ nội dung Long hổ quyền nữ. Đội tuyển Đua thuyền Việt Nam cũng giành được 1 HCB – 1HCĐ ở ngày thi đấu cuối cùng tại ABG5.

Top 10 trên bảng tổng sắp huy chương ABG5 sau phần thi buổi sáng 1 tháng 10

Bảng tổng sắp huy chương tại ABG5 sẽ tiếp tục có sự biến động lớn vào chiều nay khi vẫn còn hơn 10 bộ huy chương sẽ được trao. Trong đó riêng môn Pencak Silat vẫn còn 6 bộ huy chương nữa.

Trung Kiên

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/abg-2016/viet-nam-va-thai-lan-dua-tranh-quyet-liet-tren-bang-tong-sap-huy-chuong-643-201654.html