Việt Nam - Singapore ký kết 6 văn kiện hợp tác

Sáng nay 23.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết 6 văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long họp báo sau buổi hội đàm.

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp, hai bên nhất trí thúc đẩy toàn diện mối quan hệ chiến lược Việt Nam - Singapore. Hai nhà lãnh đạo cam kết đẩy mạnh chủ trương kết nối hai nền kinh tế, tăng cường thương mại, đầu tư, giao thông, hạ tầng cơ sở, giáo dục đào tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau buổi hội đàm, hai bên đã ký kết 6 văn kiện, thể hiện sự thành công trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai bên nhất trí xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, tuân thủ hợp tác quốc tế, tôn trọng tự do hàng không, hàng hải và cùng nhau phát triển.

Trao đổi về các vấn đề đa phương cùng quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh duy trì tham vấn hợp tác cùng các nước thành viên, xây dựng ASEAN giàu đẹp, đoàn kết, thống nhất nội khối, năng động sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Ngoài các vấn đề kinh tế, Việt Nam và Singapore chủ trương đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò cầu nối của Singapore trong đối thoại ASEAN - Trung Quốc, cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam đăng cai và tổ chức APEC 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam, bày tỏ vui mừng vì trở lại Việt Nam lần thứ 3 trên cương vị Thủ tướng. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, được minh chứng bằng 6 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, trong đó có dự án xây dựng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore ở Quảng Ngãi, dự án phát triển công viên phần mềm ở Đà Nẵng, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore ở Quảng Trị.

Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng vì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho Ngân hàng UOB của Singapore thành lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam, là bước tiến lớn khi Chính phủ Việt Nam cho các ngân hàng Singapore tiếp cận thị trường Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định lại quan điểm của Singapore là duy trì một khu vực an toàn, an ninh ổn định, duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Tất cả các tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, hợp tác chặt chẽ để bảo đảm quyền tự do hàng hải, hàng không.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, tất cả các bên liên quan cần hợp tác để thúc đẩy Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC), tham gia và tiến tới đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ mong muốn được quay lại Việt Nam tham dự Hội nghị APEC vào tháng 11 tại Đà Nẵng.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/viet-nam-singapore-ky-ket-6-van-kien-hop-tac-649283.bld