Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung tại Lễ kỷ niệm 30 năm hợp tác Việt - Đức trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, diễn ra tại Hà Nội tối 1/11.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đức Trung)

Năm 2023 ghi nhận một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Từ đầu thập niên 90, Đức đã trở thành bạn đồng hành của Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế đất nước.

Trên hành trình trải dài suốt 3 thập kỷ này, Chính phủ Đức, cùng với Liên minh châu Âu trong một số giai đoạn, luôn tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua các sáng kiến hợp tác kỹ thuật giữa Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ và các đối tác Việt Nam, đặc biệt là Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, từ năm 1993, Chính phủ Đức đã cam kết hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam để thực hiện 3 dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc lĩnh vực cải cách kinh tế ở Việt Nam, gồm: (1) Dự án “Hỗ trợ cải cách kinh tế”; (2) Dự án “Hỗ trợ cải cách ngân sách nhà nước”; và (3) Dự án “Hỗ trợ cải cách hệ thống ngân hàng”. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc cải cách kinh tế ở Việt Nam khi Việt Nam vừa thoát khỏi khủng hoảng tài chính 1990 - 1991.

Trong hơn 10 năm hoạt động, các dự án này đã hỗ trợ cho các cơ quan đối tác Việt Nam nâng cao năng lực, từng bước đóng góp cho quá trình xây dựng khung pháp lý vững chắc cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, như: Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng; cũng như nhiều đề án, báo cáo trình Chính phủ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế, như Đề án “Đổi mới công tác kế hoạch hóa”, Đề án “Phân cấp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”.

Kể từ năm 1990 đến nay, Chính phủ Đức đã cung cấp trên 2 tỷ Euro thông qua các dự án ODA hỗ trợ phát triển Việt Nam, trong đó có rất nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ).

TS. Guido Hildner, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định, sự hợp tác này cũng là một minh chứng nổi bật về tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Đức. (Ảnh: Đức Trung)

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ghi nhận và biết ơn sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế đối với sự nghiệp phát triển đất nước, trong đó có sự giúp đỡ hết sức quý báu của Chính phủ Đức. Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu; coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác phát triển ODA.

“Những kết quả này đã góp phần tạo dựng và củng cố nền tảng kinh tế thị trường của Việt Nam, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, tăng cường quản lý ngân sách phù hợp với kinh tế thị trường và thực sự hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp ở Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Mặc dù quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn, nhất là về tăng trưởng nhanh và bền vững đi kèm với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như giải quyết những thách thức mới phát sinh từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cạn kiệt nguồn tài nguyên…

Chính vì vậy, Thứ trưởng bày tỏ, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ thiết thực hiệu quả hơn nữa từ Chính phủ Đức, các tổ chức của Chính phủ và người dân Đức như sự hợp tác liên tục và kết quả có được trong suốt 30 năm hợp tác vừa qua. “Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho những đóng góp thiết thực của Chính phủ Đức giúp Việt Nam vượt qua những thách thức trong thời gian qua và cả trong giai đoạn tới vì nền tảng phát triển bền vững cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai và hợp tác của hai quốc gia”, ông Trung nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đức Trung)

Theo TS. Guido Hildner, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, có thể khẳng định, sự hợp tác của Đức đã đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam. “Tôi tin chắc rằng sự hợp tác lâu dài trong lĩnh vực kinh tế và tài chính trong 30 năm qua và những năm tới đã và sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam”, ông nói.

Khẳng định sự hợp tác này cũng là một minh chứng nổi bật về tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Đức, Đại sứ Guido Hildner tin tưởng, những nỗ lực chung của hai bên sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng nhằm đạt được một Việt Nam thịnh vượng, xanh và công bằng hơn cho các thế hệ tương lai.

Thanh Huyền

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/viet-nam-luon-coi-duc-la-doi-tac-tin-cay-quan-trong-hang-dau-d202182.html