Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm PCCC và CNCH

Ngày 28/3, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác PCCC và CNCH 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia lần thứ nhất, do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có sự tham dự của Đại tướng Neth Vantha, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Campuchia; Đại tá Vilaphone Vongkhammounty, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Lào, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, việc các cơ quan trực thuộc Bộ Công an - Nội vụ 3 nước nói chung và 3 cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng tăng cường đoàn kết, hướng tới mục tiêu chung cùng phát triển tiếp tục khẳng định cho sự đoàn kết, keo sơn của dân tộc 3 nước.

Việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực PCCC và CNCH sẽ góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của 3 quốc gia, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh mà chúng ta đang hướng tới mục tiêu xây dựng cơ chế để phối hợp chữa cháy, CNCH khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Ban tổ chức Hội thảo giới thiệu một số phương tiện hiện đại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam.

Tại hội thảo lần này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an Việt Nam mong muốn trao đổi, chia sẻ và thảo luận tại 3 nhóm vấn đề chính, gồm: Trao đổi về tình hình PCCC và CNCH của mỗi nước; Trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới; Trao đổi về cơ chế phối hợp tham gia chữa cháy và CNCH khi có vụ cháy, sự cố tại khu vực biên giới cần huy động lực lượng, phương tiện từ đối tác quốc tế tham gia.

Các đại biểu Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm trong công tác PCCC và CNCH tại Hội thảo.

"Trên tinh thần hợp tác đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ nhau nâng cao năng lực chiến đấu, là bước khởi đầu trong kế hoạch hợp tác bền chặt, lâu dài giữa cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH 3 quốc gia, tôi đề nghị: Với cương vị là Tư lệnh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy sự phát triển, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng mỗi quốc gia, cùng nhau hợp tác, xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp với điều kiện, năng lực và thực tiễn công tác của mỗi nước", Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Để góp phần nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an Việt Nam cũng đề nghị các bên tăng cường triển khai một số hoạt động hợp tác như: Xây dựng và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác của 3 cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH của 3 nước. Trên nền tảng hợp tác đã được lãnh đạo 3 Bộ xây dựng từ trước, tiếp tục cụ thể hóa bằng Biên bản ghi nhớ để góp phần giúp xây dựng cơ chế, cơ sở vững chắc hơn trong việc triển khai các hoạt động hợp tác chuyên sâu trong thời gian tới.

Tại hội thảo, Đại tá Vilaphone Vongkhammounty, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC Lào cho biết: Cục Cảnh sát PCCC là Cục nghiệp vụ trực thuộc Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an có nhiệm vụ quản lý lĩnh vực nghiệp vụ PCCC và CNCH trên toàn quốc. Trong những năm quan, tình hình cháy nổ xảy ra phức tạp gây thiệt hại tài sản. Phần lớn nguyên nhân cháy là do sự cố về điện, thiếu ý thức. Tổng kết năm 2023, tại Lào xảy ra 223 vụ cháy, thiệt hại hơn 156 tỷ Kip...

Đại tướng Neth Vantha, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Campuchia đề nghị, 3 nước tiếp tục củng cố những cơ chế sẵn có trong phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữa các tỉnh giáp biên giới, do tỉnh trưởng là Chủ tịch ủy ban thống nhất của tỉnh làm đầu mối liên lạc, hỗ trợ nhằm đạt được quan hệ đối tác toàn diện; Tiếp tục trao đổi thông tin ngăn chặn hỏa hoạn và tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả phối hợp giữa lực lượng chuyên môn; Thường xuyên tổ chức diễn tập hàng năm giữa lực lượng PCCC giáp biên giới nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tế; Thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng PCCC các tỉnh giáp biên giới trong việc tuyên truyền người dân 2 bên biên giới về những hậu quả của hỏa hoạn và các biện pháp PCCC...

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/viet-nam-lao-campuchia-hop-tac-va-chia-se-kinh-nghiem-pccc-va-cnch-i726614/