Việt Nam lần đầu tổ chức Olympic Sinh học quốc tế

Từ ngày 17-23/7, Việt Nam lần đầu đăng cai kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) lần thứ 27, do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Ngày 11/7, tại Hà Nội diễn ra buổi họp Ban chỉ đạo Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 (IBO 2016). Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia của kỳ thi.

Theo BTC, đến thời điểm này, mọi công tác đã sẵn sàng sau 4 năm chuẩn bị. Tổng số giáo viên, nhà khoa học, ban chỉ đạo gồm 350 người. Tổng số tình nguyện viên là 110 sinh viên đến từ các trường ĐH khu vực Hà Nội.

Năm nay, có 71 đoàn tham dự đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Ban tổ chức thông tin về kỳ thi. Ảnh: Quyên Quyên.

TS Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban tổ chức kỳ thi, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội - cho biết: Đây là sự kiện hàng năm dành cho học sinh phổ thông trên toàn thế giới tranh tài trong lĩnh vực khoa học Sinh học, nhằm tìm kiếm tài năng trẻ, thúc đẩy sự hợp tác giữa các giáo viên và tài năng trẻ thế giới.

Mỗi quốc gia sẽ cử 4 học sinh xuất sắc nhất trong bộ môn Sinh học tham dự. Năm nay, đoàn Việt Nam sẽ cử 4 học sinh là Vũ Thị Chinh (THPT chuyên, ĐH Khoa học tư nhiên), Nguyễn Ngọc Minh Hải (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh), Nguyễn Đắc Hiếu (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), Lê Thị Hồng Hoa (THPT chuyên Amstersdam Hà Nội).

Để đại diện đội tuyển Việt Nam tham dự IBO 2016, các em phải trải qua rất nhiều kỳ thi như HSG tỉnh, thành phố; HSG cấp quốc gia xếp từ trên xuống dưới.

4 học sinh tham dự được chọn từ 32 học sinh xuất sắc nhất, tập huấn trong hai tháng với nhiều giáo viên uy tín. Về đề thi, các em sẽ phải trải qua hai phần thi là lý thuyết và thực hành.

“Đề thi này đều do đội ngũ giáo viên, nhà khoa học Sinh học của Việt Nam tiến hành xây dựng cẩn thận qua nhiều vòng, đảm bảo đạt chuẩn quốc tế và có sắc thái mới” - TS Nguyễn Văn Minh khẳng định.

Kỳ thi IBO được tổ chức đầu tiên tại thành phố Olumouc, Tiệp Khắc (cũ) vào tháng 7/1990 với sự tham gia của 6 nước. Từ đó đến nay, trải qua các kỳ thi hàng năm, số nước tham gia IBO không ngừng gia tăng. IBO năm 2015 tổ chức tại Đan Mạch đã có 61 nước tham gia.

Việt Nam tham dự IBO lần đầu tiên năm 1996. Đến nay, các thế hệ học sinh Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ với 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 45 huy chương đồng.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-lan-dau-to-chuc-olympic-sinh-hoc-quoc-te-post664969.html