Việt Nam là điểm nhấn tại Hội thảo 'Pháp ngữ ở châu Á' tại Pháp

Từ ngày 27 đến 31-3, tại thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp, diễn ra Tuần Pháp ngữ với chủ đề "Pháp ngữ ở châu Á" (Francophonies d'asie). Trong đó, riêng ngày 27-3, Tuần Pháp ngữ tổ chức các hoạt động và hội thảo "Tiếng Pháp tại Việt Nam: Lịch sử, văn học và ký ức".

Hội thảo bàn về tình hình phát triển Pháp ngữ, thực trạng và phương hướng phát triển tiếng Pháp trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào khu vực và thế giới.

Tham dự có sự kiện có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Thượng nghị sĩ danh dự, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp- Việt Hélène Luc; Giáo sư Philippe Auge, Chủ tịch của Đại học Montpellier; Giáo sư Patrick Gilli, Chủ tịch trường Đại học Paul Valéry Montpellier 3; bà Imma Tor Faus, cố vấn Ngôn ngữ Pháp và sự đa dạng về ngôn ngữ, đại diện cho Tổng thư ký của Cộng đồng Pháp ngữ; bà Anna Owhadi - Richardson, Chủ tịch Hội Những người bạn Đà Lạt, theo dấu chân Yersin (ADALY) cùng các giáo sư, sinh viên Việt Nam, Pháp và quốc tế...

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Các nhà lãnh đạo của Việt Nam tham dự tất cả các Hội nghị thượng đỉnh của khối Pháp ngữ chứng tỏ Việt Nam luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với OIF. Tháng 11-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Francophonie lần thứ 16 tại Madagascar.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu của OIF trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc đóng góp tích cực cho việc ngăn ngừa và giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột, củng cố hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy đa dạng văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay số người sử dụng sử dụng tiếng Pháp ngày càng giảm (0,7% trong tổng số 92 triệu dân). Theo Đại sứ, có một số hướng khắc phục như cần tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam, đặc biệt tại các lớp song ngữ; tăng các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp...

Một số diễn giả cho rằng, nếu như các bạn thanh niên ở Việt Nam có ngoại ngữ khác như tiếng Anh, Nhật... mà có thêm ngoại ngữ nữa là tiếng Pháp thì đó là lợi thế rất lớn để có thể phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai. Người học tiếng Pháp có lối tư duy, tiếp cận, lập luận một cách rất khoa học, phù hợp với phát triển các ngành khoa học tự nhiên và xã hội.

Bà Imma Tor Faus, đại diện cho Tổng thư ký OIF.

Bà Imma Tor Faus, cố vấn Ngôn ngữ Pháp và sự đa dạng về ngôn ngữ, đại diện cho Tổng thư ký OIF, đã trình bày tham luận về vị trí, vai trò của Việt Nam trong OIF và tình hình duy trì và phát triển tiếng Pháp ở Việt Nam, ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam cho OIF từ khi gia nhập năm 1970, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 1997. Bà cũng đề cập đến vai trò của việc học tiếng Pháp ở Việt Nam với phát triển quan hệ kinh tế và thương mại, đặc biệt là với châu Phi gần đây, như dự án trồng lúa ở Camơrun, xử lý chế biến hạt điều với Benin và Bờ Biển Ngà, chế biến gỗ với Gabon...

Giáo sư Pierre Journoud.

Giáo sư Pierre Journoud, giảng viên môn lịch sử đương đại trường Đại học Paul-Valéry Montpellier 3, chủ trì thảo luận bàn tròn về "Lịch sử Pháp ngữ tại Việt Nam", cho biết: "Tuần Pháp ngữ ở châu Á" chú trọng vào các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản và đặc biệt là Việt Nam. Chúng tôi mong muốn phát triển hơn cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, thông qua các trao đổi chính trị, ngoại giao, thương mại, văn hóa... Tuy rằng cộng đồng nói tiếng Pháp ở Việt Nam còn ít, nhưng đây là một cộng đồng rất gắn bó với văn hóa Pháp và các nước thành viên khác".

Ước tính cộng đồng người Việt Nam ở Pháp có khoảng hơn 300 nghìn người và gần 7.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp. Đây là lực lượng rất mạnh để hỗ trợ cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước và là nền tảng để tiếp tục phát triển tiếng Pháp ở Việt Nam.

* Trong thời gian thăm và tham dự các sự kiện về Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã có các cuộc gặp với ông Damien Alary, Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Occitanie; ông Pierre Pouessel-tỉnh trưởng tỉnh Hérault, gặp thị trưởng thành phố Montpellier và trao đổi với các đối tác CCI, Agropolis.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Pierre Pouessel - Tỉnh trưởng tỉnh Hérault.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy đại học, đặc biệt trong các ngành công nghệ mới và công nghệ cao, y học, chế biến nông sản... Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng đã cảm ơn ông Pierre Pouessel - Tỉnh trưởng tỉnh Hérault hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại vùng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32453502-viet-nam-la-diem-nhan-tai-hoi-thao-phap-ngu-o-chau-a-tai-phap.html