Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho xu hướng 'du lịch tái tạo' bảo vệ môi trường

Mới đây, tờ báo Úc The Sydney Morning Herald đã có bài viết nhấn mạnh về tầm quan trọng của du lịch tái tạo để bảo vệ môi trường.

Bài báo đưa ra danh sách 20 trải nghiệm du lịch tác động tích cực đến môi trường du lịch, môi trường sinh thái cũng như đảm bảo đời sống cộng đồng cho người dân địa phương. Trong đó, những chuyến du lịch trekking (đi bộ đường dài) tại Việt Nam nhằm giảm phát thải carbon được ưu tiên đề xuất.

Theo The Sydney Morning Herald, nếu du lịch bền vững nhằm mục đích không gây hại cho các điểm đến là trọng tâm của những du khách có ý thức bảo vệ môi trường trong những năm qua, thì du lịch tái tạo được coi là “biên giới mới”.

Cụ thể, du lịch tái tạo tập trung vào những trải nghiệm giúp nâng cao đời sống cộng đồng địa phương, bảo tồn động vật hoang dã và hệ sinh thái, đồng thời loại bỏ được nhiều carbon ra khỏi khí quyển hơn mức đưa vào. Du lịch tái tạo có thể nói là vượt ra khỏi sự bền vững, về cơ bản là cho đi nhiều hơn những gì chúng ta nhận được.

Vì vậy, rất nhiều du khách đã lựa chọn việc “cho nhiều hơn nhận” vào kỳ nghỉ quý giá của mình để có thể cải thiện môi trường tự nhiên, hệ sinh thái của những điểm đến mà họ ghé thăm.

Nói về Việt Nam, tờ báo Úc nhận định một trong những điểm trekking tuyệt vời nhất khi đến với Việt Nam chính là chuyến đi đến Cao Bằng và khám phá công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.

Cao Bằng được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ cùng với dấu ấn văn hóa đặc trưng, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến đây, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu như lạc vào chốn thần tiên, mây trời quyện với núi rừng, và điểm tô cho vẻ đẹp của bức tranh rực rỡ ấy là dòng thác trắng xóa tựa biển mây hòa cùng làn nước xanh màu ngọc bích.

Để có thể hòa mình cùng thiên nhiên đất trời, du khách sẽ đi bộ xuyên những cánh rừng già um tùm, băng qua những vách đá vôi, sông, hồ và đặc biệt là đến thác Bản Giốc - nơi được mệnh danh là thác nước đẹp nhất Việt Nam; dừng chân ghé thăm những ngôi làng, những ngôi nhà nhỏ của người dân địa phương, giao lưu kết nối với đồng bào các dân tộc thiểu số, chiêm ngưỡng sản phẩm thủ công truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương. Từ đó góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như tạo sinh kế bền vững cho các gia đình và cộng đồng tại địa phương.

Bên cạnh tour trekking tại Việt Nam, The Sydney Morning Herald cũng đề xuất một số chuyến du lịch tái tạo tại các quốc gia khác như: Dành thời gian với những chú voi được giải cứu ở Thái Lan; Bảo tồn nghề thủ công truyền thống ở Peru; Trải nghiệm nhà nghỉ sinh thái sa mạc ở Jordan; Góp phần bảo tồn đại dương ở Indonesia; Tham gia khóa học thực hành nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường ở Ấn Độ; Trải nghiệm nhà nghỉ sinh thái bảo tồn rừng già ở Costa Rica; Tham gia bảo tồn rạn san hô Great Barrier ở Úc; Ủng hộ quỹ cộng đồng và bảo tồn ở Peru…

Đức Mạnh

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/viet-nam-la-diem-den-ly-tuong-cho-xu-huong-du-lich-tai-tao-bao-ve-moi-truong-post113093.html