Việt Nam- Indonesia: Mọi chuyện xoay ngược 180 độ ở hiệp 2

Giành chiến thắng trong trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia trong cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên SVĐ Mỹ Đình, ĐTVN đã có những bước chuẩn bị cần thiết cho AFF Suzuki Cup 2016.

Trả lời giới truyền thông trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Alfred Riedl cho biết, ĐT Indonesia đã có những tình huống tấn công nguy hiểm nhưng thiếu may mắn. Các cầu thủ áo trắng đã bỏ lỡ rất nhiều tình huống có thể ghi được bàn thắng.

Theo HLV Riedl, ĐT Việt Nam đã có sự khác biệt lớn giữa hiệp 1 và hiệp 2 của trận đấu.

“Sự khác biệt lớn nhất trong trận đấu ở tuyến giữa. Ở hiệp 1, ĐT Indonesia kiểm soát bóng tốt hơn nhưng sang hiệp 2 mọi việc xoay ngược 180 độ”- HLV Riedl nhận xét.

Cũng theo ông Riedl, ĐTVN thi đấu trận giao hữu lượt về tốt hơn so với lượt đi.

“Tôi cũng đánh giá trận này có chất lượng chuyên môn cao hơn ở lượt đi . Tôi mong các bạn hãy thể hiện điều đó ở trận đấu chính thức của AFF Cup”- cựu HLV trưởng ĐTVN chia sẻ.

Về phần mình, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi vui không phải vì tỷ số mà vì tinh thần toàn đội. Dù bị dẫn trước 2 lần nhưng chúng ta vẫn chiến đấu hết mình dể dẫn trước và chiến thắng”- chiến lược gia xứ Nghệ nhận xét.

Dù vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng thừa nhận: “ĐTVN vẫn có nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự . Vào giải đấu chính thức, chắc chắn, các đội bóng sẽ không để chúng ta gỡ hòa và dẫn trước”.

Khi được hỏi về bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, thuyền trưởng ĐTVN cho rằng, sau khi bộ ba này được chuyển tới thi đấu tại những nền bóng đá hàng đầu châu Á, báo giới đã luôn quan tâm sát sao về họ.

“Họ đá ra sao, có được ra sân từ đầu hay không? Điều này rất được người hâm mộ quan tâm. Tôi nghĩ rằng, sau khi 3 cầu thủ này quay về sẽ rất hữu dụng cho ĐTVN vì họ còn trẻ và nhiều cơ hội cống hiến”- HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Cũng theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, ở thời điểm hiện tại, ĐTVN vẫn còn nhiều xáo trộn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lối chơi. Nếu chúng ta tung hết những gì tốt nhất quá sớm, các đối thủ sẽ khai thác được và tìm ra cách đối phó khi vào giải chính thức.

Khi được hỏi về tình huống phạm sai lầm của Xuân Trường dẫn đến bàn thắng mở tỷ số, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, ĐTVN là một tập thể 11 người và các cầu thủ phải dựa vào nhau, trong đó có cả Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Huy Hoàng chứ không riêng gì Xuân Trường.

“Tôi không trách Xuân Trường về tình huống đó, tôi đã nói với các cầu thủ rằng ở các tình huống “5 ăn 5 thua”, các cầu thủ không nhất thiết quá quyết liệt vì đây chỉ là một trận giao hữu”- HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận xét.

Với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận giao hữu với ĐT Indonesia, ĐTVN đã có những bước chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào AFF Suzuki Cup.

Đăng Huy – Đỗ Bảo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/viet-nam-indonesia-moi-chuyen-xoay-nguoc-180-do-o-hiep-2-218215.html