Việt Nam - Indonesia: Đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD

Nhận lời mời của Chính phủ Indonesia và Tổng thư ký ASEAN, chiều 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tới Thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Indonesia.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Enggartiasto Lukita, Bộ trưởng Thương mại Indonesia. Ảnh: T.Chung

Tại các cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi, Bộ trưởng Thương mại Enggartiasto Lukita, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng Indonesia đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đối ngoại và kinh tế thời gian qua. Đặc biệt, vẫn giữ được đà tăng trưởng kinh tế khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi đà tăng trưởng.

Theo Phó Thủ tướng, việc hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược năm 2013 đã mở ra một chương hợp tác mới, đưa quan hệ song phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Ông đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia phát triển sâu sắc hơn nữa thông qua việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới, thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh hợp tác các mặt giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, việc hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược năm 2013 đã mở ra một chương hợp tác mới, đưa quan hệ song phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Ảnh: T.Chung

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Enggartiasto Lukita về hợp tác khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, chủ trương của Việt Nam về hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, ưu tiên thúc đẩy các sáng kiến liên kết kinh tế khu vực, trong đó có RCEP.

Hai bên bày tỏ nhất trí tăng cường hợp tác trong việc thực hiện hiệu quả các cam kết tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA); tăng cường phối hợp, ủng hộ nhau, thúc đẩy hợp tác, đề xuất sáng kiến chung trong các lĩnh vực hai bên đồng quan điểm như phát triển bền vững, ứng phó thiên tai, quản lý nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Thương mại Enggartiasto cũng hài lòng ghi nhận hợp tác hai nước trong các lĩnh vực tiếp tục phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ, nhất là hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư; thống nhất tăng cường hợp tác sản xuất hồ tiêu cả về chất lượng và số lượng trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (có trụ sở tại Jakarta); chuẩn bị tích cực cho kỳ hợp tác lần thứ 7 của Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật vào đầu tháng 8 tới để trao đổi các biện pháp cụ thể, trong đó có việc nỗ lực đề ra các biện pháp nhằm đưa kim ngạch song phương sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2018 (năm 2016 là 6 tỷ USD - PV).

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia tăng cường đầu tư và làm ăn ở Việt Nam. Ông cũng đề nghị, Indonesia hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Indonesia, nhất là trong các lĩnh vực xuất khẩu gạo, hợp tác dầu khí…

Phó Thủ tướng làm việc với bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia. Ảnh: T.Chung

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cảm ơn sự phối hợp tích cực của Bộ Ngoại giao Indonesia khi mới đây đã cho hồi hương 695 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ.

Bà Retno Marsudi khẳng định, sẽ hợp tác để thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận phân chia vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về biển và nghề cá.

Bộ trưởng ngoại giao Indonesia cũng bày tỏ quan điểm hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 tại Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.

Cùng với đó, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-ngoai/viet-nam-indonesia-dua-kim-ngach-song-phuong-len-10-ty-usd_t114c1065n121889