Việt Nam giành 8 huy chương vàng tại cuộc thi Toán quốc tế IMC

Đội tuyển Việt Nam giành 8 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 32 huy chương đồng và 21 giải khuyến khích tại cuộc thi Toán quốc tế IMC.

Cụ thể, 8 họcsinh đoạt huy chương vàng là Phạm Anh Đức, Phạm Trần Minh Ánh (THCS Archimedes Academy, Hà Nội); Trần Lê Quang Anh, Vũ Duy An (THCS Trần Phú, Hải Phòng); Nguyễn Hà Thái Đăng (THCS Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Bùi Đức Dũng (Tiểu học Quốc Tế Newton, Hà Nội), Trương Quang Diệu (Tiểu học Nguyễn Siêu, Hà Nội), Trần Minh Sơn (THCS Trần Đại Nghĩa, TP.HCM).

Năm nay, cuộc thi IMC 2017 diễn ra tại Singapore với tổng số 77 thí sinh dự thi. Việt Nam là một trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi.

Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi IMC. Ảnh: BTC.

Trong 4 ngày (4 đến 7/8), các thí sinh tham gia IMC không chỉ được chinh phục những thử thách Toán học mà còn được giao lưu với bạn bè quốc tế, khám phá đảo quốc sư tử thông qua nhiều hoạt động.

Cấu trúc đề thi IMC được đánh giá linh hoạt, mang tính thực tiễn cao và phù hợp từng đối tượng. Đề thi IMC chia theo lứa tuổi từ Grade 3 (8-9 tuổi) đến Grade 11 (16-17 tuổi), với 3 phần, 18 câu hỏi, 100 điểm. Thời gian làm bài là 90 phút.

Phần một bao gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp số (40 điểm, 5 điểm/câu). Phần hai có 8 câu hỏi trắc nghiệm điền đáp số (40 điểm, 5 điểm/câu). Phần ba yêu cầu trình bày lời giải 2 bài toán (20 điểm, 10 điểm/bài).

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-gianh-8-huy-chuong-vang-tai-cuoc-thi-toan-quoc-te-imc-post769419.html