Việt Nam giành 5 HCV tại Giải vô địch điền kinh thiếu niên Đông Nam Á

Các VĐV điền kinh trẻ Việt Nam giành 7 huy chương, trong đó có 5 HCV trong ngày ra quân ở Giải vô địch điền kinh thiếu niên Đông Nam Á 2017.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của Giải vô địch điền kinh thiếu niên Đông Nam Á 2017 diễn ra ở Philippines, đoàn Việt Nam tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 5 HCV và 2 HCB.

Giải vô địch điền kinh thiếu niên Đông Nam Á 2017 đang diễn ra ở Philippines (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Giải đấu thu hút sự tham gia của gần 300 VĐV đến từ 8 quốc gia là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Bruney và Timor Leste. Các VĐV tranh tài 17 nội dung dành cho nam và 17 nội dung dành cho nữ.

Trong ngày ra quân, các VĐV điền kinh trẻ Việt Nam đã mang về 7 huy chương, trong đó có 5 HCV thuộc về Cao Võ Ngọc Long (nhảy cao nam), Đặng Thị Trang (ném lao nữ), Ngô Thị Khánh Ny (800m nữ), Đoàn Thu Hằng (3000m nữ) và đội tiếp sức 4x400m nữ. Hai tấm HCB thuộc về Dương Thị Hoa (100m nữ) và Bùi Minh Dương (110m rào).

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, đoàn Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Malaysia (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ) và Indonesia (3 HCV, 2 HCB)./.

Đào Yến/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/viet-nam-gianh-5-hcv-tai-giai-vo-dich-dien-kinh-thieu-nien-dong-nam-a-607591.vov